Đồng Tháp: Khai mạc khoá hành chánh trụ trì năm 2017

GNO - Sáng nay, 24-7, tại chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp khai giảng tuần lễ bồi dưỡng hành chánh giáo hội và trụ trì cơ sở năm 2017.

IMG_1037 (Copy).JPG


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện An - Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS; chư tôn đức Ban chứng minh, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; 12 Ban Trị sự, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì trong tỉnh; với 450 học viên tham gia khoá học tham dự lễ.

Về chánh quyền có ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; ông Lê Minh Thái - Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Võ Tuấn Lộc Anh - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Võ Minh Hùng - Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp.

IMG_1058 (Copy).JPG


HT.Thích Thiện Pháp tặng hoa, TT.Thích Chơn Minh đón nhận

IMG_1059 (Copy).JPG


Lẵng hoa của chính quyền tỉnh Đồng Tháp

Tại buổi lễ, TT.Thích Chơn Minh, Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đọc diễn văn khai mạc khoá học.

Sau đó, ĐĐ.Thích Chơn Tâm đã thay mặt Ban thư ký thông qua kế hoạch khoá học với thời gian 6 ngày, từ ngày 24 đến 29-7, học tại giảng đường chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc).

BTC khoá học đã cung thỉnh HT.Thích Giác Toàn giảng môn “Trách nhiệm trụ trì trong việc định hướng tu tập và hoằng hoá trước thời duyên”. Chư tôn đức Ban Trị sự PG Đồng Tháp, các vị ban ngành chánh quyền tỉnh triển khai chính sách pháp luật liên quan tới tôn giáo.

TT.Thích Thiện Năng, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp thay mặt ban tổ chức cảm tạ đến chư tôn đức HĐTS GHPGVN, các cấp chánh quyền tham dự buổi lễ.

IMG_1066 (Copy).JPG
Đ.Thích Chơn Tâm thông qua kế hoạch khóa học

IMG_1032 (Copy).JPG
Quang cảnh buổi lễ

Sau lễ khai giảng, HT.Thích Giác Toàn giảng buổi lễ đầu tiên của khoá học; buổi chiều, HT.Thích Minh Thông, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM giảng về chuyên đề Giới luật.

* Bài liên quan: Vai trò của thầy trụ trì trong thời hiện đại || Trụ trì không phải là chức vụ mà là trách nhiệm thiêng liêng ||

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày