Đồng Tháp: Lễ lạc thành, khánh tạ Tam bảo chùa An Bửu

Ngôi chánh điện chùa An Bửu được hoàn thành trang nghiêm sau 4 năm xây dựng
Ngôi chánh điện chùa An Bửu được hoàn thành trang nghiêm sau 4 năm xây dựng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-3, tại chùa An Bửu (xã An Phong, huyện Thanh Bình) đã tổ chức lễ khánh tạ lạc thành, tạ ơn Tam bảo, cầu nguyện quốc thái dân an.

Buổi lễ đã cung đón Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Hòa Thích Huệ Minh, Thượng tọa Thích Chơn Trí, đồng Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Thuần, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Thanh Bình, trụ trì chùa An Bửu, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, huyện Thanh Bình, Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện và các Phật tử tham dự.

Mặt trước chánh điện chùa An Bửu

Mặt trước chánh điện chùa An Bửu

Chùa An Bửu được hình thành hơn 100 năm, trải qua nhiều lần trùng tu. Đến năm 1985, Thượng tọa Thích Minh Thuần về sinh hoạt và tu học, sau đó được bổ nhiệm trụ trì. Suốt ngần ấy thời gian, Thượng tọa Minh Thuần cùng bà con địa phương chung tay sửa, xây lại nhiều lần chùa An Bửu.

Tháng 2-2018, Thượng tọa đã chính thức đặt đá đại trùng tu ngôi già lam An Bửu dưới sự chứng minh của chư tôn đức Ban Chứng minh, công trình xây mới chùa An Bửu gồm: Chánh điện, tổ đường, nhà tăng, nhà khách trên diện tích 800m2, toàn bộ kinh phí do sự đóng góp của các Phật tử.

Thượng tọa Thích Minh Thuần phát biểu tri ân

Thượng tọa Thích Minh Thuần phát biểu tri ân

Tại buổi lạc thành, Thượng tọa Thích Minh Thuần đã tri ân đến Ban chứng minh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, huyện cùng các cấp chính quyền, toàn thể bà con Phật tử trong và ngoài huyện đã giúp đỡ chùa trong những năm đại trùng tu và nay hoàn thành viên mãn…

Buổi lễ diễn ra với các nghi thức niêm hương bạch Phật, tụng kinh cầu quốc thái dân an tại chánh điện tôn thờ kim thân thánh tượng Đức Bổn sư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày