Đồng Tháp: Thống nhất sáp nhập Trường Trung cấp Phật học, cử Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt làm Hiệu trưởng

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp về sáp nhập Trường Trung cấp Phật học
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp về sáp nhập Trường Trung cấp Phật học
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-9, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức phiên họp nhằm triển khai Thông tư số 383/TT-HĐTS của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự hướng dẫn việc sáp nhập các Trường Trung cấp Phật học thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố.
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp chủ trì buổi họp, cùng sự tham dự đầy đủ của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Chư tôn đức đại diện Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp cũ và Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang (cũ) đã lần lượt báo cáo khái quát về tình hình tổ chức, nhân sự, công tác giảng dạy, đào tạo; những khó khăn, thuận lợi trong suốt quá trình vận hành của nhà trường.

Các báo cáo nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trường Trung cấp Phật học trong việc đào tạo Tăng Ni trẻ có phẩm chất, giới hạnh và kiến thức Phật học, đáp ứng nhu cầu nhân sự cho Giáo hội trong giai đoạn mới.

Chư tôn đức Ban Thường trực đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào những điểm then chốt như: việc sáp nhập cần đảm bảo tính kế thừa, ổn định trong giảng dạy, quan tâm đến quyền lợi học tập của Tăng Ni sinh; đồng thời phát huy tối đa năng lực chuyên môn, sự đóng góp của đội ngũ giảng sư và cơ sở vật chất hiện có.

Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Trưởng ban Trị sự, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang cũ phát biểu

Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Trưởng ban Trị sự, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang cũ phát biểu

Một số ý kiến cũng nhấn mạnh đến việc sau khi sáp nhập cần có định hướng chiến lược lâu dài, nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng cả Phật học lẫn thế học, để Tăng Ni sinh vừa giỏi Phật pháp vừa vững kiến thức xã hội.

Sau khi thảo luận, Ban Thường trực biểu quyết thống nhất: giải thể tên gọi Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang (cũ), lấy tên chung là Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp. Trụ sở của trường vẫn giữ tại hai điểm: chùa Phật Ân (P.Mỹ Tho) và chùa Thanh Lương (P.Mỹ Trà).

Toàn thể chư tôn đức đồng thuận thỉnh cử Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc lấy ý kiến biểu quyết của chư tôn đức trong phiên họp

Thượng tọa Thích Quảng Lộc lấy ý kiến biểu quyết của chư tôn đức trong phiên họp

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm sâu sát của chư tôn đức, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương Giáo hội theo Thông tư 383; kêu gọi sự đồng lòng của toàn thể Tăng Ni, giảng sư và Phật tử trong việc hỗ trợ công tác sáp nhập, để Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp sau khi hợp nhất thật sự trở thành một môi trường giáo dục Phật học uy tín, góp phần đào tạo nhân sự cho Giáo hội.

Được biết, trước đó, ngày 19-8-2025, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký ban hành Thông tư số 383/TT-HĐTS hướng dẫn về việc sáp nhập các Trường Trung cấp Phật học thuộc Ban Trị sự các tỉnh, thành phố mới sáp nhập, hợp nhất từ 1-7-2025.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phó Trưởng phòng Phật giáo - Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM Vũ Huy Long thuyết trình tại hội nghị - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Không phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp trong thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

GNO - Đó là khẳng định của ông Vũ Huy Long, Phó Trưởng phòng Phật giáo - Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM trong Hội nghị tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho chư vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn Thành phố, tổ chức tại Trung tâm Chính trị phường Bình Thới, chiều ngày 27-10.
Tác giả - Hòa thượng Thích Giác Viên

Niệm Phật

GNO - Niệm Phật là pháp môn tu, lẽ sống diệu kỳ, luôn được nhiều người áp dụng từ xưa đến nay. Mọi người đang áp dụng trong đời sống hàng ngày và gặt hái nhiều kết quả trong việc rèn luyện tâm.

Thông tin hàng ngày