Đồng Tháp: Triển khai Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

GNO - Ngày 9-6, tại Hội trường Nhà văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và cập nhật một số thông tin mới về công tác tôn giáo.

Đến dự hội nghị có ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trần Tấn Hùng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ, kiêm Vụ trưởng Vụ công tác Phía Nam; ông Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp; bà Đặng Thị Mỹ Cẩm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Đoàn Tấn Bửu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và gần 500 đại biểu là các chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện lãnh đạo các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; MTTQ, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

a tranthang 1.jpg


Chức sắc các tôn giáo dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Đặng Thị Mỹ Cẩm, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh nhấn mạnh: Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo đã thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của Ðảng và Nhà nước nhằm tạo cơ sở pháp lý bảo đảm cho công dân thực hiện quyền cơ bản về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với tôn giáo.

Theo bà Cẩm, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ra đời không chỉ làm cho đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta yên tâm, phấn khởi, mà còn là lời tuyên bố với bạn bè năm châu, với quốc tế về tự do tôn giáo ở Việt Nam, qua đó củng cố uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đẩy lùi những mưu toan lợi dụng tôn giáo để chống phá Nhà nước.

Thời gian qua, các tôn giáo trong tỉnh chấp hành tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững và ổn định quốc phòng an ninh; các tôn giáo đã tích cực tham gia ủng hộ công tác an sinh xã hội như xây dựng nông thôn mới, cầu, đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ công tác khuyến học, bảo trợ xã hội, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tặng bảo hiểm y tế gia đình khó khăn, phục vụ cơm, cháo, nước từ thiện ở tất cả các bệnh viện, xe chuyển viện miễn phí, tham gia đóng góp tiền, vật chất để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt… với tổng số tiền trên hàng trăm tỷ đồng.

Bà Cẩm cho biết, Luật đã công bố một cách hệ thống quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Người dân có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào, được tự do bày tỏ đức tin tôn giáo của mình, được thực hành các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện và tham gia các hình thức sinh hoạt phục vụ lễ nghi tôn giáo, học tập giáo lý, đạo đức tôn giáo, tín đồ đều bình đẳng trước pháp luật, đều được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân.

Ông Trần Tấn Hùng đã truyền đạt những kiến thức cơ bản của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo, liên hệ giới thiệu về một số hoạt động của các tổ chức tôn giáo trong thời gian qua; ông Lê Bá Trình thông tin những vấn đề cơ bản về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc về công tác tôn giáo”, định hướng một số nội dung nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Các báo cáo viên đã truyền đạt những kiến thức giúp cho các đại biểu, chức sắc, chức việc tôn giáo và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp thu để vận dụng thực trong thời gian tới, đồng thời dành thời gian thảo luận, trao đổi, trả lời thỏa mãn những ý kiến của các đại biểu, làm cơ sở cho MTTQ, các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các chức sắc, chức việc tập trung công tác tuyên truyền, vận động, triển khai, quán triệt cho đồng bào tôn giáo và quần chúng nhân dân về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo...

Trần Thắng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp chủ trì buổi họp sáng nay với đại diện 3 Ban Trị sự tỉnh, thành phố - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đại diện 3 Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố họp với Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác tổ chức đại hội

GNO - Sáng 7-3, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), Ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương có buổi họp với đại diện 3 Ban Trị sự GHPGVN Gia Lai, TP.Đà Nẵng và Tây Ninh về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành này.
"Các thầy cẩn thận chớ tư duy về những điều thế gian tư duy. Vì sao như vậy? Vì những điều mà người thế gian tư duy thì không có lợi ích về nghĩa, không có lợi ích về pháp và không có lợi ích về phạm hạnh, chẳng phải trí, chẳng phải giác, không hướng đến Niết-bàn" - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Trốn vào ngó sen

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo tụ tập ở nhà ăn rồi tư duy về những việc mà thế gian tư duy.

Thông tin hàng ngày