Đồng Tháp: Trường TCPH khai giảng năm học mới

GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp chiều 7-9 qua đã tổ chức lễ tổng kết năm thứ nhất, khai giảng năm thứ 2 khóa VIII (2017 - 2020) tại chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh) - văn phòng Trường.

_MG_0133 (Copy).JPG


Quang cảnh buổi lễ

HT.Thích Phước Thông, HT.Thích Thiện Phương - đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT.Thích Chơn Minh, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Thiện Năng, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban GDPG Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Chơn Tâm, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng BTS Phật giáo H.Cao Lãnh kiêm Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức Ban giám hiệu, ban giảng huấn và 237 Tăng Ni sinh tham dự.

Ông Lê Hoàng Tam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Châu Văn Tài, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; các vị đại diện các cơ quan ban ngành tỉnh và huyện Cao Lãnh cũng về tham dự.

_MG_0139 (Copy).JPG
HT.Thích Chơn Minh tặng hoa chúc mừng

_MG_0141 (Copy).JPG
Lẵng hoa của Ban Tôn giáo tỉnh

TT.Thích Minh Thuần, Hiệu phó giám luật Trường TCPH Đồng Tháp phát biểu khai mạc; ĐĐ.Chơn Tâm đón nhận những lẵng hoa và quà trong buổi lễ khai giảng.

Tiếp theo, ĐĐ.Thích Huệ Phát, Chánh thư ký Trường TCPH Đồng Tháp báo cáo về những thành quả của thầy và trò Trường đã đạt được. Theo báo cáo, trong năm thứ nhất, với 237 Tăng Ni sinh học tại 3 điểm: 42 vị chùa Thanh Lương (lớp Tăng), 33 vị chùa Phước Huệ (lớp Ni 1), 162 vị chùa Hưng Thiền (lớp Ni 2) - với 14 môn, tổng 936 tiết học.

Trường cũng đã mời các cấp chánh quyền giảng dạy về pháp luật, an toàn giao thông… với 63,9% loại giỏi, 27,8 % loại khá, 8,3% loại trung bình.

Về năm học thứ 2, nhà trường sẽ triển khai suốt 2 học kỳ còn lại của khóa học gồm: kinh Di giáo, Bát đại nhân giác, Luật học, Luận duy thức học, Lịch sử Phật giáo Trung quốc, Hán văn, Anh văn Phật pháp, môn Giáo dục công nhân và chuyên đề nghi lễ thiền môn… với 12 môn chính, 1 môn chuyên đề.

_MG_0150 (Copy).JPG


Trao bằng tuyên dương công đức đến chư giáo thọ

TT.Thích Minh Sơn, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp ghi nhận Ban giám hiệu trường, giáo thọ, ban giảng huấn và Tăng Ni sinh trong năm học thứ nhất đã đạt được những thành quả đáng quý - được Thường trực BTS tỉnh quyết định tặng Bằng công đức cho các tập thể và cá nhân giáo thọ. HT.Thích Chơn Minh đại diện Thường trực BTS trao bằng công đức.

Ban giám hiệu cũng khen thưởng những Tăng Ni sinh đã đạt được thành tích giỏi trong việc học.

_MG_0155 (Copy).JPG


Khen thưởng Tăng Ni sinh

Đại diện Tăng Ni sinh đã đối trước chư tôn đức chứng minh phát nguyện học hỏi về Chánh pháp, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ…

_MG_0161 (Copy).JPG


Tăng Ni sinh phát nguyện tu học

ĐĐ. Thích Chơn Tâm, Hiệu trưởng phát biểu - chia sẻ đến Tăng Ni sinh, ghi nhận đóng góp của quý giáo thọ và mong Tăng Ni sinh phải nỗ lực tu học, công quả tốt trong các cơ sở của trường. Đồng thời, Đại đức cảm ơn các cấp chánh quyền, nam nữ Phật tử đã nhiệt tâm giúp đỡ trong thời gian qua, mong muốn sẽ được tiếp tục giúp đỡ trong thời gian tới…

_MG_0169 (Copy).JPG


Tăng Ni sinh lắng nghe chia sẻ của Đại đức Hiệu trưởng

Ông Châu Văn Tài chúc mừng đến Ban giám hiệu nhà trường, ông khẳng định giáo dục Phật giáo là việc rất quan trọng trong việc đào đạo một vị Tăng Ni đúng chuẩn mực của nhà Phật…

HT.Thích Thiện Năng ban đạo từ đã nói, đây là môi trường tốt cho Tăng Ni trẻ rèn luyện. Hòa thượng nhắc, Tăng Ni sinh chỉ còn 2 năm sẽ hoàn thành khóa VIII (2017 - 2020) nên cần nỗ lực để học và tu tốt tại trường.

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.

Thông tin hàng ngày