Động thổ xây dựng chùa Long Hương

GNO - Ngày 29-11, tại chùa Long Hương, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng các công trình: tổ đường, trai đường, thiền đường, nhà chúng, cổng tam quan và bảo tháp xá-lợi 9 tầng cao 49 mét.

BTN_0064.JPG

HT.Thích Giác Toàn tặng quà chúc mừng - Ảnh: Bảo Toàn

BTN_0076.JPG

Thực hiện nghi thức dâng hương bạch Phật - Ảnh: Bảo Toàn

Quang lâm chứng minh tham dự có: HT.Thích Minh Chánh, Thành viên HĐCM, Trưởng  BTS THPG Đồng Nai; HT.Thích Giác Tường, Thành viên HĐCM; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Phó ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư cùng chư tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Đến tham dự còn có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thiếu tướng Huỳnh Huề, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh; ông Nguyễn Phước Ninh, Phó ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai; Từ Ngọc Chiếu, Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể tỉnh Đồng Nai, huyện Nhơn Trạch, xã Long Tân; đại diện các nhà doanh nghiệp, các mạnh thường quân, văn nghệ sĩ, gần 200 đạo tràng, hơn 1.000 Phật tử trong và ngoài tỉnh đến tham dự chúc mừng.

BTN_0082.JPG
BTN_0087.JPG

Chư tôn giáo phẩm thực hiện nghi thức động thổ xây dựng - Ảnh: Bảo Toàn

Được biết, chùa Long Hương thành lập vào năm 1908 đến nay đã hơn 100 năm, trải qua thời gian dài dưới sự tàn phá của chiến tranh cộng với sự khắc nghiệt của thời gian, chùa đã hư hoại nhiều.

Vào năm 1994, ĐĐ.Thích Tuệ Hải về trụ trì tại nơi đây để hướng dẫn đồng bào Phật tử địa phương tu tập. Thầy đã thực hiện nhiều lần trùng tu nhưng do điều kiện vật chất còn nghèo nàn, thô sơ nên được làm một cách tạm bợ.

BTN_0041.JPG

Chư tôn đức và Phật tử tham dự - Ảnh: Bảo Toàn

BTN_0004.JPG

Phác đồ chùa Long Hương - Ảnh: Bảo Toàn

Được biết, lần đại trùng tu này dự trù kinh phí khoảng hơn 60 tỷ đồng chia làm hai giai đoạn và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2016.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày