Động thổ xây dựng trụ sở BTS GHPGVN TP.Hải Phòng

GNO - Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng sáng 16-11 đã tổ chức lễ hạ giải trụ sở BTS Phật giáo TP (cũ) - chùa Nam Hải và động thổ xây dựng trụ sở mới ở vị trí cũ - tại địa chỉ số 197 đường Hai Bà Trưng, P.Cát Dài, Q.Lê Chân (Hải Phòng).

DSC_8902-Copy.jpg


Quang cảnh buổi lễ

HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hải Phòng cùng chư tôn đức BTS TP, Tăng Ni sinh Trường Trung - Cao đẳng Phật học TP; ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP, cùng đại diện các cấp chính quyền, Phật tử trên địa bàn thành phố tham dự.

Được biết, trụ sở BTS GHPGVN TP.Hải Phòng đã được xây dựng cách đây khoảng 70 năm, do cố HT.Thích Trí Hải đứng ra xây dựng. Do thời gian và biến cố lịch sử, nơi đây đã bị xuống cấp trầm trọng, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử TP không có nơi tu học, nhất là vào mỗi mùa an cư kiết hạ, các hành giả an cư phải ở trong một không gian rất chật chội, phòng ốc cũ kỹ, dột nát, nóng bức…

Trước nhu cầu đó, Thường trực BTS GHPGVN TP.Hải Phòng cùng chính quyền, Phật tử và người dân địa phương quyết định xây dựng trụ sở BTS - chùa Nam Hải.

Trước đó, tổng diện tích chùa Nam Hải là 1.550m2; vào năm 2016, UBND TP.Hải Phòng đã thu hồi 1.047m2 đất của Công ty Mai táng TP, đồng thời bàn giao cho BTS để mở rộng diện tích xây dựng lên 2,597m2.

Theo đó, chùa Nam Hải sẽ được xây theo kiến trúc hình chữ “Công”, 5 tầng, bao gồm 3 gian tiền đường và 5 gian hậu cung, dự tính kinh phí xây dựng khoảng 170 tỷ đồng; xây dựng khoảng 3 năm, dự kiến hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2022.

DSC_8975-Copy.jpg
Nghi thức động thổ xây dựng trụ sở BTS

DSC_8837-Copy.jpg
Phối cảnh của chùa Nam Hải - trụ sở BTS Phật giáo TP trong tương lai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo khá phổ biến tại Nhật Bản, Trung Quốc gần đây

Vấn đề hoạt động tôn giáo trên không gian mạng, quản lý tiền công đức trên diễn đàn Quốc hội khóa XVI

GNO - Quốc hội khóa XVI tập trung và khai mạc ngày 6-4, sau việc bầu chọn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao, các đại biểu đã nhanh chóng đi vào chương trình lập pháp, cho ý kiến trước khi thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Thông tin hàng ngày