Đức Dalai Lama chúc mừng 2 vị đoạt giải Nobel Hòa bình

GNO - Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Dalai Lama đã chúc mừng 2 người thắng giải Nobel Hòa bình năm 2018. Ngài, người được trao giải Nobel hòa bình năm 1989, cho biết muốn làm việc với 2 người chiến thắng năm nay để làm cho “thế giới này là một nơi tốt hơn cho tất cả mọi người”.

Nobel prize 2018.jpg

Cô Nadia Murad and bác sĩ Dennis Mukwega đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2018

Giải Nobel Hòa bình 2018 được trao cho 2 nhà vận động chống hãm hiếp và bạo lực tình dục ở các vùng bị chiến tranh tàn phá. Những người chiến thắng được lựa chọn từ 331 ứng cử viên đã được công bố tại thủ đô Oslo của Na Uy vào thứ Sáu (5-10) vừa qua.

Trong lá thư gửi cho cô Nadia Murad từ Iraq và bác sĩ Denis Mukwege từ Congo, Đức Dalai Lama đã viết: “Giải thưởng này là sự công nhận lòng can đảm, quyết tâm và sự kiên cường mà quý vị đã thể hiện trước sự thiệt thòi lớn để giúp đỡ và hỗ trợ con người, những người đã chịu đựng nỗi đau kinh khủng và chấn thương. Tôi xin tán dương lòng từ bi và việc làm của quý vị. Việc xây dựng lại hạnh phúc cho người khác thể hiện sức mạnh của từ bi”.

“Tôi rất ngưỡng mộ các bạn, những người không ngần ngại tiếp cận để tạo sự thoải mái và bảo vệ cho những người cần giúp đỡ”, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng viết.

Là một nhà hoạt động và là một nạn nhân bị hãm hiếp, Murad là một Yazidi người Iraq bị tra tấn và cưỡng hiếp bởi các chiến binh Hồi giáo. Sau đó, cô xuất hiện ở vị trí hàng đầu trong chiến dịch để giải phóng những phụ nữ Yazidi như cô. “Đối với bản thân mình, tôi nghĩ về mẹ tôi, người đã bị DAESH (IS) giết, những đứa trẻ đã trưởng thành cùng tôi, và những gì chúng ta phải làm để tôn trọng họ. Việc đàn áp người thiểu số phải chấm dứt”, Murad nói.

Người đồng chiến thắng, bác sĩ Denis Mukwege, được gọi là “Thần y” đã trải qua nhiều thập kỷ giúp đỡ nạn nhân bị hiếp dâm tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Ông đã điều trị khoảng 30.000 nạn nhân bị hãm hiếp, nhiều người trong số họ bị thương nặng nề về tâm lý do hãm hiếp gây ra như một loại vũ khí.

“Giải Nobel này là một sự công nhận về sự đau khổ và bất công đối với những phụ nữ là nạn nhân của các vụ hãm hiếp và bạo lực tình dục ở tất cả các nước trên thế giới”, ông nói với các phóng viên.

Văn Công Hưng (Theo Phayul)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

Làm sao cân bằng giữa mong muốn hợp lý và tham lam vô độ?

GNO - Lúc sinh thời, ông nội tôi hay kể chuyện này: Có ông quan nọ luôn ra sức thu vén cho gia đình mình bằng cách bóc lột người dưới, vơ vét của công, ép người khác hối lộ…, rồi trở nên giàu có. Người con của ông bất bình nên thường xuyên can ngăn nhưng ông không nghe.
Tôn dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, Đệ nhất Trưởng ban Trị sự Phật giáo Đồng Nai (cũ)

Đồng Nai: Môn phong tổ đình Long Thiền tưởng niệm ngày viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành

GNO - Sáng 9-6 (24-4-Bính Ngọ), môn phong tổ đình Long Thiền (P.Biên Hòa) trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm ngày viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Cổ truyền VN, Đệ nhất Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai (cũ).

Thông tin hàng ngày