Đức Dalai Lama nêu góc nhìn về giáo dục

Đức Dalai Lama
Đức Dalai Lama

GNO - Nhân vật đoạt giải Nobel Hòa bình, Đức Đạt Lai Lạt Ma, cho biết mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại là giáo dục một bên.

"Chúng ta chỉ dạy giá trị vật chất cho con cái của mình và không có nỗ lực nào để làm cho chúng học được những giá trị nội tâm quan trọng hơn. Đây là vũ khí phá hoại nhất đối với nhân loại", ngài nói trong một cuộc phỏng vấn với Thời báo Ấn Độ hôm thứ Ba (23-5).

Sự thiếu vắng một nền giáo dục toàn diện dẫn đến sự tham lam và trí thông minh con người được sử dụng cho các mục đích phá hoại. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nói: "Hệ thống giáo dục hiện nay chỉ khuyến khích văn hóa vật chất nhiều hơn. Điều đó là thiển cận".

Nhà lãnh đạo tinh thần nói rằng một dự thảo chương trình giáo dục với chủ nghĩa thế tục và đạo đức đang được chuẩn bị. "Chúng tôi hy vọng thí điểm nó như là một bài học trong các trường học, điều này sẽ đảm bảo rằng thế hệ tiếp theo sẽ tốt hơn nhiều về các giá trị bên trong, tôi không thể nhìn thấy điều đó trong cuộc đời của tôi. Nhưng điều đó sẽ xảy ra", ngài nói.

Văn Công Hưng
(theo Thời báo Ấn Độ)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày