Đức Dalai Lama sẽ đến thăm Nga với tư cách nhà lãnh đạo Phật giáo

Đức Dalai Lama sẽ đến thăm Nga với tư cách nhà lãnh đạo Phật giáo
(Himachal Pradesh, Ấn Độ): Ngày 5-6, ngài Alexander Kadakin, Đại sứ Nga tại Ấn Độ cho hay, Đức Dalai Lama được kỳ vọng đến thăm Liên bang Nga với tư cách nhà lãnh đạo tinh thần và nhà chính trị.

"Nếu Đức Dalai Lama đến thăm Nga thì chuyến thăm của ngài cũng chỉ với tư cách nhà lãnh đạo Phật giáo mà không liên quan gì đến chính trị, vì ở Nga, chúng tôi có nước cộng hòa Phật giáo, có Phật tử ở vùng Altai và ở những rặng núi Altai. Chúng tôi có một số lượng lớn tín đồ Phật giáo ở Nga và họ cũng muốn diện kiến lãnh đạo tinh thần của họ.

Chúng tôi hiểu vấn đề này. Nhưng đây là vấn đề hoàn toàn mang tính tôn giáo. Đức Dalai Lama nên đến thăm Nga với tư cách nhà lãnh đạo Phật giáo, mà không phải là nhà chính trị. Chúng tôi coi ngài là nhà lãnh đạo tôn giáo. Nhưng không may xung quanh ngài có nhiều người tham gia hoạt động chính trị. Ngài là nhà lãnh đạo chính trị rất đáng kính. Nếu ngài cải thiện mối quan hệ của ngài với tổ quốc ngài thì đó hẳn là điều tốt đẹp”, Đại sứ Kadakin phát biểu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày