Đức Dalai Lama thuyết pháp cho Phật tử Ấn Độ

GNO - Ngày càng có nhiều người trẻ Ấn Độ hàng năm đến thị trấn vùng đồi Himalaya này để nghe giáo lý và các bài ​​giảng của Đức Dalai Lama.

Năm ngoái, một ngàn người Ấn Độ đã đến thị trấn này để lắng nghe Đức Dalai Lama nói về những điều thiêng liêng và thế tục. Năm nay, con số này đã tăng thêm gần 200 người.

DalaiLama_AP.jpg

Đức Dalai Lama tại khóa giáo lý - Ảnh: AP

"Những khóa giáo lý như thế này đã được tổ chức lần thứ hai, đặc biệt là theo yêu cầu của một nhóm người đến từ Ấn Độ. Trong số 8.000 người tham gia, hơn 1.200 là người Ấn Độ", Tenzin Taklha, tổng thư ký tại văn phòng của Đức Dalai Lama nói với IANS.

Khóa giáo lý kéo dài bốn ngày, kết thúc vào thứ Hai (3-6), với người tham dự đến từ 69 quốc gia.

"Chúng tôi đến từ Bangalore lần đầu tiên tham dự khóa giáo lý của Đức Dalai Lama", Supriya Sharma, một nhà quản lý cấp cao của một công ty đa quốc gia, cho biết.

Bạn của cô Isha Goel cho biết: "Người Ấn Độ được biết là những người dựa vào các bậc đạo sư tâm linh và yoga. Khuynh hướng của họ thường là kết quả của sự xuất hiện của các đạo sư này trên kênh các truyền hình, nhưng dần dần đã có một sự thay đổi từ triết học Hindu sang Phật giáo được truyền bá bởi Đức Dalai Lama".

"Hoàn toàn thư giãn. Chuyến thăm đã tập trung vào việc tìm hiểu văn hóa Tây Tạng và nguồn gốc của việc nuôi dưỡng tinh thần của nó", Isha nói.

Vào ngày đầu tiên của lớp giáo lý, Đức Dalai Lama đã bày tỏ niềm vui khi giảng dạy giáo lý cho người Ấn Độ.

"Tôi rất vui mừng mang đến khóa giáo lý cho người Ấn Độ vì những giáo lý này có nguồn gốc từ Ấn Độ", Đức Dalai Lama nói.

"Giảng giáo lý về Phật giáo cho những người Ấn Độ cũng giống như mang Phật giáo của tổ tiên họ trở về với thế hệ mới người Ấn Độ".

Các trợ lý của Đức Dalai Lama nói rằng trước sức hấp dẫn của các bài pháp thoại của Đức Dalai Lama đối với người Ấn Độ, trang web chính thức của ngài (dalailama.com) đã có sẵn bằng tiếng Hindi từ 25-5.

Cụ ông 80 tuổi Tashi Dolma, thành viên của nhóm Phật giáo Ấn Độ, đã cùng với hơn 100 tín đồ Phật giáo từ Keylong ở Himachal Pradesh đã đến làm khán giả cho Đức Dalai Lama.

Khóa giáo lý mở cửa tự do cho công chúng. Ngay cả chỗ ăn ở đều miễn phí cho những người tham gia, văn phòng của Đức Dalai Lama cho biết.

Các buổi giảng dạy được tổ chức theo yêu cầu của các tín đồ, chủ yếu là người phương Tây và châu Á.

Đức Dalai Lama giảng bằng tiếng Tây Tạng, và đồng thời được dịch sang tiếng Anh, tiếng Hindi, tiếng Trung Quốc và tiếng Nga cho những người tham gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Đại đức Châu Hòa Thái: Tinh thần chánh kiến, chánh ngữ đã tạo nên giá trị cốt lõi của Báo Giác Ngộ

[Podcast] Đại đức Châu Hòa Thái: Tinh thần chánh kiến, chánh ngữ đã tạo nên giá trị cốt lõi của Báo Giác Ngộ

GNO - Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II T.Ư chia sẻ cùng Podcast: "Thông qua kênh truyền thông chính thống, Báo Giác Ngộ đã giúp cộng đồng Phật giáo Nam tông Khmer được nhìn nhận đúng vị trí, vai trò trong tổng thể sinh động của Phật giáo Việt Nam".
Niệm Phật cầu gia bị

Quảng Ngãi: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp triển khai tổng kết Phật sự năm 2025 và định hướng nhiệm kỳ mới

GNO - Sáng 24-12, tại Văn phòng Ban Trị sự – chùa Pháp Hóa (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá toàn diện các hoạt động Phật sự trong năm 2025, đồng thời triển khai những kế hoạch trọng tâm cho giai đoạn sắp tới.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ chủ đề Nghi lễ Phật giáo - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang: "Nghi lễ phải có dân tộc tính"

GNO - Sáng nay, 24-12, trong khuôn khổ Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 của GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã có buổi chia sẻ chủ đề “Nghi lễ Phật giáo”.

Thông tin hàng ngày