Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự Lễ tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Việt Nam Quốc Tự

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM niêm hương tưởng niệm
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM niêm hương tưởng niệm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 13-12 (1-11-Quý Mão), tại Việt Nam Quốc Tự diễn ra trang nghiêm Lễ tưởng niệm 715 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn, cung tiến chư vị Tổ sư các thời kỳ lịch sử, do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng Trung ương Giáo hội tổ chức.
Pháp tướng Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông cùng chư Tổ Khương Tăng Hội cùng ngài Siêu Bạch Nguyên Thiều tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự

Pháp tướng Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông cùng chư Tổ Khương Tăng Hội cùng ngài Siêu Bạch Nguyên Thiều tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự

Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm chứng minh tham dự; Hiện diện tại lễ tưởng niệm còn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; cùng sự hiện diện của chư vị Trưởng lão Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Minh Thông, Hòa thượng Giác Tường; Hòa thượng Thích Như Tín, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Huệ Văn...

Đức Pháp chủ quang lâm chứng minh cùng chư tôn giáo phẩm chứng minh, tham dự

Đức Pháp chủ quang lâm chứng minh cùng chư tôn giáo phẩm chứng minh, tham dự

Đại diện Hội đồng Trị sự có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức; chư tôn đức Hội đồng Trị sự; Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, 21 quận huyện, Tăng Ni, chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM, Phật tử các tự viện TP.HCM.

Hòa thượng Thích Lệ Trang cung tuyên tiểu sử Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Hòa thượng Thích Lệ Trang cung tuyên tiểu sử Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Tổ chức cung tuyên tiểu sử Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông. Theo đó, ngài húy Trần Khâm, sinh ngày 7-12-1258 (11-11-Mậu Ngọ). Sau khi hoàn thành vai trò của một vị vua, ngài xuất gia, thông thạo nội điển, ngoại điển và sáng lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử.

Ngài nhập diệt vào ngày 1-11-Mậu Thân (1308), tại am Ngọa Vân - Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), trụ thế 51 năm. Xá-lợi của ngài tôn thờ ở Lăng Quý Đức phủ Long Hưng (tỉnh Thái Bình) và chùa Vân Yên - Yên Tử (Quảng Ninh), lấy hiệu là Huệ Quang kim tháp. Hậu thế dâng thánh hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Phật Tổ.

Đức Pháp chủ GHPGVN dâng lời tưởng niệm về công hạnh của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đức Pháp chủ GHPGVN dâng lời tưởng niệm về công hạnh của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Tại lễ tưởng niệm, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chia sẻ cảm nghĩ về công hạnh của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Ngài cho biết Sơ Tổ thiền phái Trúc Lâm Việt Nam sinh ra trong hoàng tộc nhưng ý chí xuất trần, chủ trương sống đời sống trường trai, thanh tịnh, chứng tỏ là vị Bồ-tát ở thế gian cứu độ nhân dân; dẹp yên sự giày xéo của ngoại ban, hai lần đánh thắng quân Mông Nguyên. Đức vua cũng thể hiện lòng từ bi đối với quân giặc bị bại trận, đã cấp phát thực phẩm cho người bị thương; thể hiện sự hòa hiếu, tôn trọng sự sống… đó là nét đẹp của tinh thần từ bi của Phật giáo.

“Ngài đã từ bỏ ngai vàng để thực hiện hạnh đầu đà, khai sáng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, ngài xuất gia nhưng quan tâm đến nhân dân, đất nước thể hiện rõ trong ‘Cư trần lạc đạo’. Đó là tinh thần sống đạo, sống trong cuộc đời, xả thân cho cuộc đời. Với chủ trương, tư tưởng Phật giáo nhập thế trong ‘Cư trần lạc đạo’ được Phật giáo Việt Nam kế tục với phương châm ‘Đạo pháp - Dân tộc’ xuyên suốt trong dòng chảy tư tưởng cho đến hôm nay”, Đức Pháp chủ GHPGVN nhận định.

Đức Pháp chủ cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh niêm hương tưởng niệm

Đức Pháp chủ cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh niêm hương tưởng niệm

Đức Pháp chủ GHPGVN và chư vị Trưởng lão dâng hương tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông; chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM thành kính đảnh lễ, tưởng niệm Đức Phật hoàng với sự dẫn lễ của Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM.

Xem bản tin truyền hình của Giác Ngộ TV

Đại chúng đồng thanh nhất tâm trì tụng Bát-nhã tâm kinh và hồi hướng, thành kính tưởng niệm, tri ân công đức to lớn của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông cho dân tộc và xây dựng nền móng tư tưởng Đạo Phật Việt Nam vững chắc; cùng tưởng niệm chư vị Tổ sư Phật giáo Việt Nam đã viên tịch qua các thời kỳ.

Cũng trong hôm nay, đồng loạt các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố tổ chức trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Phật của Việt Nam với các nghi lễ truyền thống Phật giáo thiêng liêng, trong tinh thần tri ân tiền nhân của dân tộc, đã tạo dựng nền tảng tư tưởng cho Phật giáo Việt Nam.

Thành kính tưởng niệm Đức Phật hoàng

Thành kính tưởng niệm Đức Phật hoàng

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM, TP.Thủ Đức và 21 quận huyện tham dự lễ tưởng niệm

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM, TP.Thủ Đức và 21 quận huyện tham dự lễ tưởng niệm

Thượng tọa Thích Phước Nguyên phát biểu cảm tạ

Thượng tọa Thích Phước Nguyên phát biểu cảm tạ

Cung nghinh Đức Pháp chủ quang lâm lễ đường chứng minh

Cung nghinh Đức Pháp chủ quang lâm lễ đường chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Thường trực Ban Trị sự TP.HCM

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Thường trực Ban Trị sự TP.HCM

Dâng trà

Dâng trà

Chư tôn đức Tăng GHPGVN TP.HCM, TP.Thủ Đức, 21 quận huyện

Chư tôn đức Tăng GHPGVN TP.HCM, TP.Thủ Đức, 21 quận huyện

Thành kính đảnh lễ

Thành kính đảnh lễ

Tư tưởng "Cư trần lạc đạo" của Đức Phật hoàng được Phật giáo Việt Nam tiếp nối cho đến ngày nay

Tư tưởng "Cư trần lạc đạo" của Đức Phật hoàng được Phật giáo Việt Nam tiếp nối cho đến ngày nay

Ngài được hậu thế dâng thánh hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Phật Tổ

Ngài được hậu thế dâng thánh hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Phật Tổ

Chư tôn đức Ni thành kính tưởng niệm

Chư tôn đức Ni thành kính tưởng niệm

Tưởng niệm

Tưởng niệm

Chư Ni tham dự lễ tưởng niệm

Chư Ni tham dự lễ tưởng niệm

Chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM, các quận huyện

Chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM, các quận huyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày