Đức Pháp chủ GHPGVN sách tấn Tăng, Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM trong lễ tác pháp an cư

Đức Pháp chủ GHPGVN, thiền chủ hạ trường Học viện giáo giới đến Tăng, Ni tu học nội trú
Đức Pháp chủ GHPGVN, thiền chủ hạ trường Học viện giáo giới đến Tăng, Ni tu học nội trú
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 11-4-Quý Mão (nhằm ngày 29-5), Hội đồng Điều hành và Ban Quản viện Tăng, Ni Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (cơ sở II, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) đã tổ chức lễ tác pháp an cư mùa hạ Phật lịch 2567.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN ban huấn từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN ban huấn từ

Quang lâm chứng minh và sách tấn Tăng, Ni có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, thiền chủ hạ trường; cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Ban Quản viện Tăng, Ni và hơn 1.000 Tăng, Ni sinh các khóa đang tu học nội trú tại cơ sở II, chùa Thanh Tâm phụ cận.

Ban huấn từ cho đại chúng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh an cư là trách nhiệm của Tăng, Ni đệ tử Phật. Đây cũng là cơ hội để làm sáng chơn tâm Phật tánh của mỗi hành giả trên con đường tìm về bản lai diện mục của mình.

Đức Pháp chủ hướng về tôn tượng Đức Phật tại chánh điện trong khuôn viên Học viện

Đức Pháp chủ hướng về tôn tượng Đức Phật tại chánh điện trong khuôn viên Học viện

Ngài đã dẫn lại những lời dạy của quý tôn túc các thời kỳ mà ngài có duyên được thân cận tham học. Qua đó, Trưởng lão Hòa thượng sách tấn đến Tăng Ni cần noi gương người đi trước giữ gìn bốn oai nghi căn bản (đi, đứng, nằm và ngồi) để xứng đáng là bậc mô phạm, người hướng dẫn cư sĩ, tín đồ.

"Từ việc thực hành tứ oai nghi thuần thục, mỗi việc làm của chúng ta làm sẽ là tịnh độ hiện tiền, chuyện tu tập sẽ trở nên nhẹ nhàng. Tôi hơn 70 năm sống trong cửa đạo, không thử thách nào không trải qua, chính nhờ thực tập tứ oai nghi hàng ngày, từ đó có sự gia hộ của chư Phật và sự quy hướng của Phật tử mà bản thân làm được vài Phật sự nhỏ", Đức Trưởng lão Hòa thượng ân cần nhắc nhở.

Chư Tăng lắng nghe lời giáo giới từ Đức Pháp chủ GHPGVN

Chư Tăng lắng nghe lời giáo giới từ Đức Pháp chủ GHPGVN

Đồng thời, Đức Pháp chủ chỉ dạy thêm, các Tăng, Ni ngoài thời khóa hành trì, cần phải nỗ lực tham thiền quán chiếu nội tâm để làm cho chơn tâm bừng sáng, Phật tánh hiển lộ, xứng đáng là người đáng lãnh thọ sự cung kính và cúng dường của đàn na tín thí, là ruộng phước tốt để mọi người gieo trồng.

Toàn thể đại chúng Tăng, Ni đã y giáo phụng hành lời chỉ dạy để định hướng tu tập trong mùa an cư năm nay tại Học viện.

Chư tôn đức Phó Viện trưởng Học viện tác pháp an cư với Đức Pháp chủ GHPGVN

Chư tôn đức Phó Viện trưởng Học viện tác pháp an cư với Đức Pháp chủ GHPGVN

Sau đó, chư tôn đức trong Hội đồng Điều hành, Ban Quản viện Tăng đã tác pháp an cư với Trưởng lão Hòa thượng thiền chủ hạ trường; chư Tăng sinh đã tuần tự tác pháp kiết giới an cư với chư tôn đức Phó Viện trưởng và Ban Quản viện.

Được biết mùa An cư kiết hạ năm nay Hội đồng Điều hành Học viện sẽ tổ chức 10 ngày huân tu dành cho lãnh đạo Học viện, giảng viên, từ ngày 17 đến 27-4-Quý Mão.

Hơn 1.000 Tăng, Ni sinh trang nghiêm, thanh tịnh chính thức bắt đầu mùa An cư kiết hạ

Hơn 1.000 Tăng, Ni sinh trang nghiêm, thanh tịnh chính thức bắt đầu mùa An cư kiết hạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

GNO - Một di tích Phật giáo thuộc giai đoạn Phật giáo sơ kỳ, mới được khai quật gần đây bởi Sở Di sản bang Telangana tại làng Chada, huyện Yadadri Bhongir, đã hé lộ những ánh sáng mới về sự hiện diện và tầm quan trọng lịch sử của Phật giáo trong khu vực này.
Cuộc sống chúng ta như thế nào là hoàn toàn do chúng ta định đoạt - Ảnh: Getty Images

Tìm Phật trong nhà

GNO - Không chỉ ở trong chùa chúng ta mới có thể tìm thấy Phật - vị thầy đáng kính Pubjeong nói - mà chúng ta có thể tìm thấy Phật ngay trong nhà, ngay trong chính gia đình mình! “Bởi sự đổ vỡ đã khiến cho nhiều ngôi nhà lạnh lẽo như những chiếc vỏ sò, trong khi sự ấm áp của gia đình biến mất”.
Câu lạc bộ Cỏ bốn lá tổ chức chương trình Xuân từ bi tại Quảng Ngãi - Ảnh: NVCC

Thắp sáng từ bi giữa đời

GNO - “Con đường tu tập là con đường chân chính để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và phụng sự cộng đồng”, đó là những chia sẻ của Đại đức Thích An Nhất, sinh năm 1995, xuất gia tại tổ đình Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh).

Thông tin hàng ngày