Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sẽ tổ chức khóa huân tu 10 ngày cho lãnh đạo, giảng viên

Chư tôn giáo phẩm niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn giáo phẩm niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là quyết định được đưa ra tại phiên họp Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM vào sáng nay, 25-5, tại cơ sở I - thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chủ trì phiên họp
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chủ trì phiên họp

Tham dự có chư tôn đức Phó Viện trưởng, thành viên Hội đồng Điều hành, lãnh đạo các phòng ban và Ban Quản viện Tăng, Ni.

Tại phiên họp, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện đã báo cáo về kế hoạch tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVIII và lễ khai giảng cũng như tốt nghiệp cho các khóa theo dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 11-2023.

Khóa huân tu 10 ngày, từ 17 đến 26-4-Quý Mão (từ 4 đến 13-6-2023), với sự tham dự của chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học và các giảng viên Tăng Ni. Đặc biệt trong suốt thời gian khóa huân tu sẽ có chương trình thuyết giảng vào buổi sáng mỗi ngày do Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng Học viện và chư tôn đức Phó Viện trưởng đảm trách. Buổi chiều, các giảng viên cũng sẽ có những buổi trao đổi về kỹ năng sư phạm cùng các giáo sư, chuyên gia chia sẻ.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh báo cáo về kế hoạch tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVII
Thượng tọa Thích Quang Thạnh báo cáo về kế hoạch tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVII

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện báo cáo công tác chuẩn bị cho Hội thảo Bồ-tát Thích Quảng Đức do GHPGVN và Học viện kết hợp tổ chức vào ngày 11-6 (24-4-Quý Mão) tại cơ sở II (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh). Theo đó, tính đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được 177 bài tham luận.

Bên cạnh đó, Thượng tọa Phó Viện trưởng Thường trực cũng thông tin về lễ ký kết giữa Học viện cùng Viện Naropa Phật giáo Mông Cổ sẽ diễn ra vào ngày 2-6 (nhằm ngày 15-4-Quý Mão) tại Việt Nam Quốc Tự.

Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo công tác Hội thảo về Bồ-tát Thích Quảng Đức
Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo công tác Hội thảo về Bồ-tát Thích Quảng Đức

Báo cáo công tác xét duyệt đề cương nghiên cứu sinh, Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học cho biết có 15 đề cương được thông qua và đang tiến hành đào tạo; trong lễ tốt nghiệp năm 2023 sẽ có 40 học viên thạc sĩ đủ điều kiện được cấp phát văn bằng. Thượng tọa cũng xin ý kiến về việc tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ khóa VII trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập các Tăng, Ni tốt nghiệp cử nhân ra trường.

Ngoài ra, Ban Quản viện cũng báo cáo về tình hình sinh hoạt, tu học của hơn 1.000 Tăng, Ni sinh các khóa đang theo học nội trú, để xin ý kiến chỉ đạo từ chư tôn đức Hội đồng Điều hành.

Thượng tọa Thích Đồng Văn báo cáo công tác của Phòng Sau đại học
Thượng tọa Thích Đồng Văn báo cáo công tác của Phòng Sau đại học

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng Học viện đã chỉ đạo một vài công việc liên quan trong thời gian sắp tới. "Đây là ngôi trường đào tạo chuyên ngành về Phật học vì vậy vấn đề đạo hạnh của Tăng, Ni phải được xem xét kỹ lưỡng, tránh tình trạng có kiến thức nhưng khiếm khuyết về đạo hạnh, đây là điều nguy hại vô cùng cho tương lại của Đạo pháp", Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh.

Kết thúc buổi họp, chư tôn đức cũng đã thống nhất các công tác trên tinh thần hòa hợp để trình Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng xin ý kiến chỉ đạo.

Phòng An ninh Nội địa - Công an TP.HCM tặng quà chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM
Phòng An ninh Nội địa - Công an TP.HCM tặng quà chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Cũng trong buổi sáng hôm nay, chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã đón tiếp phái đoàn Phòng An ninh Nội địa - Công an TP.HCM do Đại tá Bùi Công Tú, Trưởng phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tham dự phiên họp sáng nay, 25-5
Chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tham dự phiên họp sáng nay, 25-5

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày