Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM trao học bổng đến học viên Lớp Thạc sĩ Phật học khóa VI

Thượng tọa Thích Đồng Văn phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Đồng Văn phát biểu khai mạc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Phòng Sau đại học - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM phối hợp với đơn vị tài trợ Quỹ học bổng Sen Vàng, Quỹ học bổng chùa Thiên Quang (Bình Dương) tổ chức trao học bổng đến các học viên Thạc sĩ Phật học khóa VI tại Cơ sở 1 (TP.HCM), vào sáng 15-5.
Ni sư Thích nữ Như Nguyệt và Ni sư Thích nữ Hương Nhũ trao 42 suất học bổng đến các học viên

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt và Ni sư Thích nữ Hương Nhũ trao 42 suất học bổng đến các học viên

Buổi trao học bổng có sự tham dự của Thượng tọa Thích Đồng Văn, Thành viên Hội đồng Điều hành Học viện, Trưởng phòng Sau đại học Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng, Trưởng Ban Quản viện Ni; Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Phó Khoa Đào tạo từ xa, trụ trì chùa Thiên Quang (Bình Dương); chư Tăng Ni Phòng Sau đại học, giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; PGS.TS.Trần Thuận, giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM; Phật tử đại diện Quỹ học bổng Sen Vàng, Quỹ học bổng chùa Thiên Quang và gần 70 học viên Lớp Thạc sĩ Phật học khóa V, khóa VI, nghiên cứu sinh Tiến sĩ khóa III tham dự.

Thượng tọa Thích Đồng Văn tặng hoa tri ân đến đơn vị tài trợ

Thượng tọa Thích Đồng Văn tặng hoa tri ân đến đơn vị tài trợ

Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học phát biểu khai mạc nêu lên tầm quan trọng của việc học, nghiên cứu; việc trao học bổng sẽ là động lực để khích lệ các học viên phần nào vượt qua khó khăn, nỗ lực nghiên cứu và tu học để làm tư lương trên bước đường hành đạo, cứu giúp chúng sanh, báo Phật ân đức.

Đại đức Thích Đức Bảo đại diện tập thể học viên nhận học bổng phát biểu cảm tưởng tri ân
Đại đức Thích Đức Bảo đại diện tập thể học viên nhận học bổng phát biểu cảm tưởng tri ân

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 42 suất học bổng gồm: 20 suất cho các học viên Thạc sĩ có thành tích cao và 20 suất cho các học viên có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất 10 triệu đồng, và 1 suất học bổng 20 triệu đồng đến nghiên cứu sinh Tiến sĩ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng nay, 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày