Đức Pháp chủ GHPGVN khai thị cho toàn thể Tăng Ni sinh viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Tăng sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cung nghinh Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm khai pháp đầu năm Quý Mão (2023) - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Tăng sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cung nghinh Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm khai pháp đầu năm Quý Mão (2023) - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-2, tại đại giảng đường thuộc chánh điện trong khuôn viên cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm và khai thị cho toàn thể Tăng Ni sinh viên các khóa.

Dịp này, Hội đồng Điều hành, Văn phòng và Ban Quản viện Tăng Ni cùng toàn thể Tăng Ni sinh viên các khóa đã khánh tuế lên Đức Pháp chủ. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện đại diện dâng lời tác bạch.

Hội đồng Điều hành khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Hội đồng Điều hành khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Đức Pháp chủ GHPGVN đáp từ, chúc an lạc đến Hội đồng Điều hành và Tăng Ni sinh viên các khóa trong ý hướng gặt hái được nhiều thành tựu trên lộ trình tu tập, nghiên cứu và đào tạo.

Trong khai thị đầu năm, ngài nhấn mạnh đến sự tu tập và nỗ lực thực hành các pháp môn để có niềm an lạc trong Chánh pháp một cách thiết thực qua kinh nghiệm tu chứng và xem đó là điều quan trọng hàng đầu của người xuất gia, chất liệu định hướng cho mọi ứng xử trong cuộc sống.

Đức Pháp chủ cũng đã nhắc lại những nhân duyên hội ngộ và thân cận cùng làm Phật sự với các bậc kỳ túc lãnh đạo các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong nước cũng như nước ngoài.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN

Ngài cho biết chính nhờ vậy mà ngài đã ngộ chân lý, người tu hành đều chung một tinh thần: Không nên đắm nhiễm đến các duyên phụ như việc ăn, mặc, ở và ngủ nghỉ. Từ thực tế và sự chiêm nghiệm bản thân, ngài đã tìm thấy niềm hỷ lạc từ việc không đắm nhiễm và vướng bận đến bốn điều trên.

“Nhờ vào thiền định mà không còn dính mắc vào các điều kiện vật lý chất hiện tại như đói, khát, nóng, lạnh. Sau đó nâng lên một bước nữa, không ủy mị trước những trần tình của thế gian, làm được như thế mới có thể nhập vào quả vị dự lưu”, Đức Pháp chủ khai thị cho các Tăng Ni trẻ.

Bên cạnh đó, ngài cũng đã chỉ dạy đến Tăng, Ni và Phật tử tham dự cần ý thức sứ mệnh và trọng trách của mình để xứng đáng là người tu sĩ, làm tròn trách nhiệm truyền trao Chánh pháp hay người cư sĩ hộ trì Chánh pháp trong tương lai.

Được biết, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bắt đầu chương trình học lại sau thời gian nghỉ Tết Quý Mão (2023) từ ngày 13-2-2023.

Quang cảnh thời khai thị đầu năm của Đức Pháp chủ GHPGVN cho Tăng Ni sinh viên các khóa thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Quang cảnh thời khai thị đầu năm của Đức Pháp chủ GHPGVN cho Tăng Ni sinh viên các khóa thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày