Dừng tổ chức Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN giữa năm 2021

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu trong một hội nghị của Trung ương GHPGVN tại TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu trong một hội nghị của Trung ương GHPGVN tại TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN gửi đến báo Giác Ngộ cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN giữa năm định kỳ tổ chức tại TP.HCM sẽ tạm dừng.

Theo đó, Công văn số 173/HĐTS-VP1 do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự ký ngày 15-7-2021 phổ biến đến chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam. Thực hiện chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự không tổ chức hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thường niên theo kế hoạch tập trung đông người. Công tác sơ kết Phật sự được thông qua bằng hình thức trực tuyến và gửi báo cáo tới các thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Ban Thư ký căn cứ vào các báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2021 của các Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã tổng hợp bản báo cáo sơ kết và phương hướng hoạt động Phật sự chung của toàn Giáo hội.

Ban Thư ký xin kính trình chư tôn đức liễu tri (đính kèm báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2021) và tiếp tục đón nhận các ý kiến đóng góp của chu tôn đức cho 2 văn kiện quan trọng này.

Công văn của Trung ương GHPGVN, ngày 15-7-2021
Công văn của Trung ương GHPGVN, ngày 15-7-2021

Tải báo cáo đính kèm bên dưới:

Báo cáo tóm tắt kết quả phật sự 06 tháng đầu năm 2021 (1).docCHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CUA GHPGVN 6 thang cuoi NAM 2021.doc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Là Phật tử, chúng ta không nên biến căn tính cá nhân thành một bức tường ngăn cách mình với những người không phải là Phật tử. Thay vào đó, ta có thể xem đó như lời nhắc nhở bản thân rằng mình đang học và thực hành giáo pháp của Đức Phật

Vượt qua mọi căn tính để trở thành người Phật tử thực sự

GNO - Căn tính là những dấu vết tạm thời mà ta mang theo trên đường đời và chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp ta trở nên cởi mở hơn với chính mình và với thế giới. Khi tự xưng mình là một “Phật tử” không phải để dựng lên bức tường ngăn cách, mà là để học cách nhìn mọi người bằng con mắt từ bi và hiểu biết.
Thượng tọa Thích Thanh Phong có lời thăm hỏi đến đồng bào tại các xã Cốc San và Bảo Hà, tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ của dân tộc đang cận kề - Ảnh: Nguyễn Cường

Mang hơi ấm mùa xuân đến đồng bào tỉnh Lào Cai, Yên Bái trên hành trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026”

GNO - Trên hành trình “Tết yêu thương, Xuân Bính Ngọ 2026”, ngày 29-1, theo sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM, đoàn từ thiện của Giáo hội đã đến với đồng bào tại Lào Cao và Yên Bái.

Thông tin hàng ngày