Gần 3.000 Phật tử tham dự Lễ Vu lan

GNO - Ngày 24-8, chùa Phổ Quang, huyện Bù Đăng đã tổ chức Đại lễ Vu lan PL.2556 cho gần 3.000 đồng bào dân tộc về tham dự.

hinh (4).JPG

Lễ dâng y

Đến chứng minh và tham dự có TT.Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; TT.Thích Quảng Chơn, Phó ban Thường trực Ban Nghi lễ THPG TP.HCM; NS.Thích nữ Nhật Khương, Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh Bình Phước… cùng chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài huyện Bù Đăng, đại diện các cơ quan, ban ngành huyện Bù Đăng.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng với các khóa lễ niêm đàn sái tịnh, bạch Phật khai kinh, phụng thỉnh Tiêu Diện, thượng phan đề vị, cúng Phật dưới sự chủ lễ của TT.Thích Quảng Chơn và chư tôn đức trong Ban kinh sư chùa Viên Giác.

hinh (12).JPG

Cài hoa hồng cho quý thầy

hinh (7).jpg

Phật tử biểu diễn văn nghệ

Theo SC.Thích nữ Lệ Thành, Trưởng BTC, trong gần 3.000 Phật tử về tham dự đa phần là đồng bào dân tộc S'tiêng đã quy y Tam bảo năm 2011.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày