GĐPT Đà Nẵng tổ chức lễ húy nhật bác Tâm Minh

GNO - Sáng qua, 7-3-Ất Mùi (25-4-2015), tại chùa Pháp Lâm (574 Ông Ích Khiêm, TP.Đà Nẵng), Ban Hướng dẫn Phân ban (BHD PB) GĐPT Đà Nẵng đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật bác Tâm Minh Lê Đình Thám - vị tiền bối hữu công Phật giáo, sáng lập GĐPT Việt Nam và hiệp kỵ huynh trưởng - đoàn sinh quá cố của GĐPT Đà Nẵng.

IMG_1620.jpg


Nhất tâm tưởng niệm bác Tâm Minh Lê Đình Thám và các huynh trưởng, đoàn sinh quá cố

Quang lâm chứng minh và chủ trì buổi lễ có TT.Thích Quảng Tâm, UV BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng chư Đại đức Tăng.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của huynh trưởng cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm, Phó BHD PB GĐPT T.Ư, Trưởng BHD PB GĐPT Đà Nẵng cùng các anh chị huynh trưởng BHD PB GĐPT Đà Nẵng; Đoàn huynh trưởng cấp Tấn GĐPT Đà Nẵng; huynh trưởng và đoàn sinh các đơn vị GĐPT trên địa bàn TP.

Sau nghi lễ cúng ngọ, huynh trưởng cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm đã thay mặt huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Đà Nẵng dâng lời tưởng niệm:

"... Kính thưa Chơn linh bác Tâm Minh Lê Đình Thám. Tổ chức GĐPT được tồn tại và phát triển đến hôm nay là nhờ công đức của bác, vị khai sinh sáng lập GĐ Phật hóa phổ, tiền thân của GĐPT, đồng thời là vị Gia trưởng đầu tiên của tổ chức GĐPT.

Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta tổ chức lễ tưởng niệm tri ân một cư sĩ tiền bối hữu công với Phật giáo Việt Nam trong phong trào chấn hưng Phật giáo cận đại, một cư sĩ mà chư tôn túc đánh giá như một vị Bồ-tát hóa thân, một Tuệ Tăng Thượng Sĩ đời Trần và chẳng khác gì một Duy Ma Cật thời Đức Phật.

Công đức của bác Tâm Minh Lê Đình Thám hết sức lớn lao đối với Phật giáo Việt Nam, nhất là trong phong trào chấn hưng Phật giáo 1920 - 1950. Do đó, chúng ta hôm nay là những Phật tử hậu bối luôn luôn phải có ý thức tô bồi trang sử Phật giáo Việt Nam và xây dựng tổ chức GĐPT ngày càng lớn mạnh...".

Sau buổi lễ húy nhật bác Tâm Minh Lê Đình Thám và hiệp kỵ huynh trưởng - đoàn sinh quá cố, BHD PB GĐPT Đà Nẵng đã tổ chức phát chứng chỉ trúng cách cho 23 huynh trưởng trại sinh Huyền Trang 2014, 1 huynh trưởng trại sinh A Dục 2013 và 55 trại sinh Lộc Uyển 2014.

Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Lập Lê Hà Thọ, UV BHD PB GĐPT T.Ư, Phó ban Thường trực BHD PB GĐPT Đà Nẵng, nguyên Trại trưởng trại huấn luyện Lộc Uyển - Huyền Trang 2014 đã phát biểu sách tấn các huynh trưởng được nhận chứng chỉ lần này, hy vọng các anh chị đem hết những khả năng của mình để phụng sự đạo pháp, phát triển tổ chức GĐPT ngày càng vững mạnh.

Nguyên Hà - Quảng Học


* Giác Ngộ online chào đón tin, bài cộng tác của bạn đọc, hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày