GĐPT TP.HCM khai mạc trại Kiền Trắc IX

GNO - Nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia (8-2 ÂL) và ngày Dũng của ngành Nam GĐPT Việt Nam, ngày 24-3, Phân ban GĐPT TP.HCM đã khai mạc trại truyền thống Kiền Trắc IX tại Chơn Đức thiền viện (ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM) với gần 200 trại sinh và huynh trưởng từ các đơn vị sinh hoạt trong thành phố. 

1td.jpg


Trại Kiền Trắc IX - Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM diễn ra 2 ngày

Quang lâm chứng minh lễ khai mạc HT.Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn; ĐĐ.Thích An Đạt, đại diện Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM; ĐĐ.Thích Huệ Thông, Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Hóc Môn; ĐĐ.Thích Thiện Minh, trụ trì Chơn Đức thiền viện, cùng chư tôn đức và đại diện các cấp chính quyền huyện Hóc Môn.

Về phía Gia đình Phật tử có huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, cùng quý huynh trưởng Ban HD Phân ban GĐPT TP.HCM, quý đạo hữu Gia trưởng, Liên đoàn trưởng các đơn vị trực thuộc, Gia đình Lam Thiên Ấn (Quảng Ngãi), Ban bảo trợ các đơn vị GĐPT.

3td1.jpg


Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu trao còi lệnh đến Ban quản trại

Trại trưởng trại Kiền Trắc IX là huynh trưởng cấp Tấn Minh Hạnh - Huỳnh Văn Long. Trong lời phát biểu khai mạc, anh cho biết “Hội trại lần này nhằm dâng lên cúng dường kỷ niệm ngày xuất gia của Đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đồng thời tạo điều kiện giao lưu học hỏi, trau dồi kinh nghiệm tu học sinh hoạt GĐPT của các đơn vị với nhau; thể hiện tính dũng mãnh, tinh thần của người Phật tử, kiên trì vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh của cuộc đời và nhất là không sa vào những con đường tội lỗi”.

Sau bài diễn văn khai mạc, HT.Thích Thiện Minh đã thỉnh ngọn lửa thiêng từ đại hùng bửu điện ra lễ đài, ĐĐ.Thích An Đạt đã đón nhận ánh sáng từ Hòa thượng và thắp sáng ngọn lửa Dũng trên đài Lục Hòa.

Nghi thức trao còi lệnh cho đời sống trại được anh trại trưởng trao cho huynh trưởng cấp Tín Tâm Dũng - Nguyễn Hữu Tiến, Trưởng khối Đời sống trại được tiến hành.

Trại ca trại Kiền Trắc IX được vang lên toàn trại trong nghi thức đời sống trại, anh Trưởng khối Đời sống trại đã báo cáo và trình diện trước chư tôn đức.

4td.jpg
ĐĐ.Thích An Đạt thắp sáng ngọn lửa Dũng trên đài Lục Hòa

6td.jpg
Trại sinh thắp sáng ngọn lửa Dũng

Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu đã phát biểu tán thán sự cố gắng của Ban tổ chức, Ban quản trại vì đã chuẩn tốt cho kế hoạch trại. Anh mong mỏi các trại sinh tham dự thể hiện tinh thần Lục Hòa để làm thành công cho trại Dũng truyền thống GĐPT TP.HCM. 

Ban đạo từ cho toàn trại, Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN huyện Hóc Môn đã đánh giá cao về nề nếp và truyền thống GĐPT. Hòa thượng gởi lời cảm ơn chính quyền các cấp từ thành phố đến địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Phật sự của GĐPT. 

Trại diễn ra 2 ngày, 24 và 25-3, với các hoạt động chuyên đề về Gia đình Phật tử, trò chơi lớn, kỹ năng…

Ban Thông tin trại

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày