GHPGVN tổ chức cứu trợ hơn 300 người Sri Lanka gặp nạn ngoài biển Vũng Tàu

Thượng tọa Thích Thanh Phong trao tặng các phần quà đến người dân Sri Lanka gặp nạn
Thượng tọa Thích Thanh Phong trao tặng các phần quà đến người dân Sri Lanka gặp nạn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 11-11, GHPGVN phối hợp cùng Hội Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM, Công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây trao tặng hơn 300 phần quà đến những người dân Sri Lanka gặp nạn được Việt Nam cứu hộ và tạm thời lưu trú tại các điểm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Một em bé vui vẻ đón nhận món quà từ chư tôn đức Tăng
Một em bé vui vẻ đón nhận món quà từ chư tôn đức Tăng

Đoàn do Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM dẫn đầu; cùng với sự tham dự của Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đại diện Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM; bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây.

Tại mỗi điểm, chư tôn đức Tăng đã dành thời gian thăm hỏi, động viên tinh thần người dân Sri Lanka gặp nạn trên biển Vũng Tàu; đồng thời bày tỏ GHPGVN luôn đồng hành cùng với chính quyền quan tâm đến những khó khăn mà họ đang gặp phải; cũng như kêu gọi mọi người nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp Việt Nam trong thời gian lưu trú nơi đây.

Chư tôn đức thăm hỏi, động viên tinh thần người dân Sri Lanka gặp nạn
Chư tôn đức thăm hỏi, động viên tinh thần người dân Sri Lanka gặp nạn

Được biết, đoàn đã tổ chức trao tặng 305 phần quà đến những người dân Sri Lanka gặp nạn ngoài biển Vũng Tàu, được Việt Nam đang lưu trú tại Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; trụ sở Đại đội công binh C46 (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ); UBND huyện Xuyên Mộc. Mỗi phần quà gồm: bao thư (1 triệu đồng), mì, nước tương, sữa hộp, nước ngọt, bàn chải, kem đánh răng, dầu gió… Tổng giá trị của đợt trao tặng này là hơn 750 triệu đồng.

Trước đó, ngày 7-11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải nhận được thông tin từ Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn Sri Lanka (MRCC Sri Lanka) về việc tàu đánh cá LADY R3 (treo cờ Myanmar) chở hơn 300 công dân quốc tịch Sri Lanka, đi từ Myanmar đến Canada. Trên hải trình, khi tàu đến vị trí cách mũi Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 258 hải lý về phía Đông Nam gặp sự cố, nước tràn vào buồng máy không khắc phục được nên thuyền trưởng tàu đề nghị hỗ trợ.

Trao tặng các phần quà tại trụ sở Đại đội công binh C46 (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ)
Trao tặng các phần quà tại trụ sở Đại đội công binh C46 (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã yêu cầu Đài Thông tin duyên hải TP.HCM kết nối liên lạc với tàu LADY R3 để tư vấn hỗ trợ tàu khắc phục sự cố. Đồng thời, phát thông báo hàng hải khẩn cấp yêu cầu tàu hoạt động trong khu vực lân cận hành trình đến vị trí bị nạn để hỗ trợ và các đơn vị liên quan tham gia xử lý vụ việc, phối hợp huy động phương tiện tham gia cứu nạn.

Đến 20 giờ ngày 8-11, các tàu của lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (đóng tại TP.Vũng Tàu) đã đưa toàn bộ người trên tàu bị nạn cập bờ an toàn tại cảng Vietsopetro, TP.Vũng Tàu, bàn giao theo quy định.

Một vài hình ảnh của chuyến cứu trợ:

Động viên tinh thần người dân Sri Lanka gặp nạn

Động viên tinh thần người dân Sri Lanka gặp nạn

Một em bé người Sri Lanka trong đoàn gặp nạn được các lực lượng biển Việt Nam cứu hộ, tạm thời được chăm sóc ở Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Một em bé người Sri Lanka trong đoàn gặp nạn được các lực lượng biển Việt Nam cứu hộ, tạm thời được chăm sóc ở Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Rất nhiều ánh mắt vui mừng và hy vọng

Rất nhiều ánh mắt vui mừng và hy vọng

Thượng tọa Thích Thanh Phong trao quà đến 1 trong 25 người phụ nữ Sri Lanka đang lưu trú tại Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thượng tọa Thích Thanh Phong trao quà đến 1 trong 25 người phụ nữ Sri Lanka đang lưu trú tại Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Niềm vui khi nhận quà

Niềm vui khi nhận quà

Chư tôn đức thăm chỗ nghỉ ngơi của người dân Sri Lanka tại trụ sở Đại đội công binh C46 (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ)

Chư tôn đức thăm chỗ nghỉ ngơi của người dân Sri Lanka tại trụ sở Đại đội công binh C46 (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ)

Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương tặng quà đến người dân Sri Lanka

Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương tặng quà đến người dân Sri Lanka

Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hơn 300 người dân Sri Lanka đang lưu trú an toàn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hơn 300 người dân Sri Lanka đang lưu trú an toàn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày