Gia Lai: Bế mạc khóa tu truyền thống Khất sĩ lần 20

GNO - Sáng 11-10, tại tịnh xá Ngọc Yên (phường Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Hệ phái Khất sĩ tổ chức lễ bế mạc khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 20 do Giáo đoàn III đăng cai tổ chức.

IMG_9550.JPG
Cung nghinh chư tôn đức quang lâm lễ bế mạc

Chứng minh buổi lễ có Đại lão HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; HT.Thích Giác Giới, UVTT HĐTS kiêm Phó ban Tăng sự T.Ư GHPGVN, Trưởng ban thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; HT.Thích Giác Hùng, Chứng minh Giáo đoàn III; HT.Thích Giác Thành, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, viện chủ tịnh xá Ngọc Yên cùng chư tôn đức 6 giáo đoàn thuộc Hệ phái Khất sĩ và 200 hành giả khóa tu lần thứ 20.

Lễ bế mạc cũng có sự hiện diện của HT.Thích Thông Đạt, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai cùng chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh.

IMG_9603.JPG
TT.Giác Duyên báo cáo

Tại buổi lễ, TT.Thích Giác Duyên - trưởng ban thư ký khóa tu đã báo cáo về chương trình tu học đã diễn ra trong 7 ngày của khóa tu. 

Đại lão HT.Giác Tường, HT.Thích Giác Toàn cũng đã hoan hỷ tán thán nỗ lực của Giáo đoàn III, Ban tổ chức khóa tu đã  tạo nên một nơi tu học lý tưởng dành cho hành giả, tán thán và khích lệ tinh thần tu học hành trì của chư Tăng hành giả.

IMG_9625.JPG
HT.Thích Giác Toàn tán thán công đức tổ chức khóa tu của Giáo đoàn III

IMG_9640.JPG
HT.Thích Giác Tường sách tấn hành giả tu tập

HT.Thích Giác Thành, viện chủ tịnh xá Ngọc Yên có lời cảm niệm chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ - đã tạo điều kiện tốt nhất cho khóa tu, tán thán công đức những doanh nghiệp, Phật tử hộ trì để khóa tu được thành công tốt đẹp.

Trước khi lễ bế mạc hoàn mãn, Giáo đoàn II - Hệ phái Khất sĩ đã phát nguyện đăng cai khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 21 tại tịnh xá Trúc Lâm (tỉnh Bình Thuận).

IMG_9635.JPG
Cảm niệm tới chư tôn đức chứng minh

IMG_9579.JPG
Toàn cảnh buổi lễ

Tin, ảnh: Giác Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày