Gia Lai trang nghiêm kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội

GNO - Sáng nay, 21-10, tại chùa Bửu Nghiêm (TP.Pleiku), Đại lễ kỷ niệm 35 thành lập GHPGVN đã được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức trang nghiêm.

H1.jpg


Cung nghinh chư tôn đức dự lễ - ảnh: Minh Nguyên

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiệp Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó ban Kiểm soát Trung ương cùng chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai quang lâm chứng minh đại lễ.

Bà Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Huỳnh Nữ Thu Hà, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các ban, ngành; đông đảo chư Tăng Ni và Phật tử đến dự, chúc mừng.

H2.jpg


Nghi thức niệm Phật và chào cờ - ảnh: Minh Nguyên

Đại lễ kỷ niệm bắt đầu bằng nghi thức cung nghinh, chào quốc kỳ, đạo kỳ và dâng hoa cúng dường của đoàn sinh GĐPT.

Ngay sau đó, HT.Thích Thiện Pháp đã tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ nhân kỷ niệm 35 thành lập Giáo hội, khẳng định chặng đường 35 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam trưởng thành và phát triển đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, làm cho đạo Phật xương minh trong lòng dân tộc.

“Hơn lúc nào hết, Tăng Ni cần phải trau dồi giới đức, phẩm hạnh của một Tỷ-kheo, hạnh nguyện của một sứ giả Như Lai hành Bồ tát đạo, tùy duyên bất biến giữ gìn giá trị nhân văn, bản sắc và sự trong sáng của đạo Phật trong thời đại ngày nay” - bức thông điệp kêu gọi.

H3.jpg
HT.Thích Thiện Pháp, tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ - ảnh: Minh Nguyên

H4.jpg
TT.Thích Từ Vân tuyên đọc diễn văn đại lễ của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS - ảnh: Minh Nguyên

Tuyên đọc diễn văn đại lễ của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, TT.Thích Từ Vân, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai khái quát lại quá trình hình thành, kiện toàn và điều hành Phật sự của Giáo hội suốt 35 năm qua, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đồng hành và phụng sự là những giá trị cao quý của các cấp Giáo hội.

Báo cáo kết quả công tác Phật sự của Tăng Ni, tín đồ Phật giáo từ năm thành lập 1982 đến nay, TT.Thích Tâm Mãn, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Gia Lai đã điểm qua các mặt thành tựu về Tăng sự, giáo dục Tăng Ni, hoằng pháp, nghi lễ, văn hóa, từ thiện xã hội.

Theo đó, Phật giáo Gia Lai hiện có 87 cơ sở tự viện với 461 Tăng Ni; PG tỉnh đã đào tạo 2 khóa Trung cấp Phật học với gần 140 Tăng Ni sinh theo học, tốt nghiệp; 39 đơn vị GĐPT với 382 huynh trưởng và 1.322 đoàn sinh; tổ chức nhiều đạo tràng tu học, thực hiện công tác từ thiện hàng chục tỷ đồng.

H7.jpg
TT.Thích Tâm Mãn báo cáo kết quả Phật sự của Phật giáo Gia Lai từ năm 1982 đến nay - ảnh: Minh Nguyên

H6.jpg
Bà Huỳnh Nữ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng - ảnh: Minh Nguyên

Nhân buổi lễ, TƯGH đã tặng bằng Tuyên dương Công đức đến chư tôn đức Tăng Ni đã có nhiều đóng góp cho công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh.

Thay mặt chính quyền tỉnh Gia Lai, ông Lâm Thế Tổng, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh đánh giá cao những đóng góp của giới Tăng Ni, Phật tử trong việc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh tại tỉnh nhà.

H8.jpg
HT.Thích Thiện Đức đọc quyết định khen thưởng của Giáo hội - ảnh: Minh Nguyên

H9.jpg

H10.jpg
HT.Thích Thiện Pháp tặng bằng Tuyên dương công đức
đến chư tôn đức Phật giáo Gia Lai - ảnh: Minh Nguyên

Ông Tổng đề nghị, PG tỉnh phát huy những thành quả đạt được, cần tiếp tục đoàn kết, hòa hợp, chọn lựa những nhân sự có tâm, có tài để điều hành Phật sự nhân đại hội các cấp thời gian đến.

Tại đại lễ, HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ - đánh giá cao những thành tựu Phật sự mà tập thể BTS PG tỉnh Gia Lai đã nỗ lực và đạt được trong nhiều nhiệm kỳ qua. Hòa thượng Chủ tịch tin tưởng, trên chặng đường sắp đến, với tinh thần phát huy những kết quả đạt được, PG Gia Lai sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.

Qua đó, Hòa thượng cũng cảm ơn các cấp chính quyền đã hỗ trợ các hoạt động Phật giáo tỉnh nhà, đồng thời bày tỏ mong muốn chính quyền sở tại tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Phật giáo nơi cao nguyên này.

Nhân đại lễ, nhiều lẵng hoa, phần quà của các tổ chức, cá nhân được gởi đến chúc mừng. Buổi lễ kết thúc sau phần cảm tạ, hồi hướng.

H11.jpg
Ông Lâm Thế Tổng phát biểu - ảnh: Minh Nguyên

H12.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ - ảnh: Minh Nguyên

H5.jpg
Toàn cảnh Đại lễ - ảnh: Minh Nguyên

Bảo Thiên - Giác Hiền

_____________

 * Tin tức về Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN ở các tỉnh/thành, kính mời quý CTV, quý Ban TT-TT tỉnh/thành gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày