Gia Lai: Trên 60 hành giả Ni "Sống chung tu học"

GNO - Sáng 5-5-2015, tại tịnh xá Ngọc Trung (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) lễ khai mạc khóa Sống chung tu học lần thứ I diễn ra trong 7 ngày, do Ni giới Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ tổ chức đã diễn ra trang nghiêm.

gia lai 1.jpg


Trên 60 hành giả Ni về tịnh xá Ngọc Trung tu học 7 ngày

Về chứng minh khóa tu có HT.Thích Giác Hùng, Chứng minh Giáo đoàn III, trú trì tịnh xá Ngọc Bửu (TP.Tuy Hòa, Phú Yên); HT.Thích Giác Tần, Chứng minh Giáo đoàn III, trú trì tịnh xá Ngọc Duyên (tỉnh Bình Định); TT.Thích Giác Trí, Phó BTS Giáo đoàn III, trú trì tịnh xá Ngọc Sơn (Tuy Phước, Bình Định) và chư Tăng các miền tịnh xá về tham dự.

Về phía Ni giới có ba vị Ni trưởng quản sự Ni chúng Giáo đoàn III và 62 hành giả là những vị Tỳ-kheo-ni từ các miền tịnh xá cao nguyên Đà Lạt, duyên hải miền Trung, tỉnh Đắk Lắk và đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) về Sống chung tu học.

TT.Thích Giác Trí, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III chia sẻ tại buổi lễ, là sứ giả Như Lai ngoài giới học cần nhất là giới hành, vì thân hành chính là bài pháp vô ngôn mà mỗi người khất sĩ đang trực tiếp giáo hóa chúng sanh.

gia lai 3.jpg


Chư Ni phát nguyện tu học

gia lai 2.jpg
Toàn cảnh lễ khai mạc khóa tu "Sống chung tu học" lần thứ nhất

HT.Thích Giác Hùng sách tấn hành giả khóa tu: khi niên lạp càng cao, giáo phẩm càng lớn thì trách nhiệm càng dày. Bởi vậy càng cần nỗ lực tu tập, hướng dẫn đàn hậu tấn tiếp bước con đường Giới-Định-Tuệ.

"Trong thời khóa tu tập - khi sám hối tụng kinh, chấp tác, thọ trai trong chánh niệm là quý vị đang học Giới; khi thiền tọa, thiền hành là đang học Định; khi nghe giảng pháp, học Chơn lý là quý vị đang thực hành Tuệ - giữ gìn, tinh tấn thực hiện đúng thời khóa là quý vị đang tiến tới giải thoát", Hòa thượng chứng minh nhấn mạnh.

Được biết, buổi sáng trước giờ diễn ra lễ khai mạc, HT.Thích Giác Hùng đã hướng dẫn hơn 70 Tăng Ni trì bình khất thực tại thị xã An Khê trong niềm hoan hỷ của người dân nơi đây.

Ngọc Chơn

---------------------------------

* Giác Ngộ online chào đón tin, bài cộng tác của bạn đọc, hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày