Giác Ngộ 694 phản ánh thông tin về Đại lễ Phật đản PL.2557

GNO - Giác Ngộ số 694 phản ánh nhiều thông tin thời sự và bài viết về Đại lễ Phật đản PL.2557.

Cụ thể, Giác Ngộ số 694 phản ánh không khí, các sự kiện văn hóa, tâm linh, triển lãm, văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật đản PL.2557 tại TP.HCM.

b1.jpg

Bìa GN số 694 - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường

Trên trang 3 số số này là bài viết của HT.Thích Giác Toàn có tựa: Đức Phật - Biểu tượng tối thắng của Bi - Trí - Dũng.

Đặc biệt, thời sự Giác Ngộ kỳ này tường thuật Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2013 tại Thái Lan. Đoàn Việt Nam có 10 vị chư tôn giáo phẩm GHPGVN do HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư làm Trưởng đoàn tham dự.

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2013 diễn ra hai ngày 21 và 22-5, tác giả Hoàng Độ tường thuật chi tiết Đại lễ từ Bangkok (Thái Lan).

Thông điệp Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2013.

Thời sự số này còn có thông tin: Thêm nhiều cơ sở phụ vụ giáo dục và nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh tại Trường Sa.

Phản ánh thông tin thời sự mùa Phật đản PL.2557 - DL.2013 tại TP.HCM, nhóm PV Giác Ngộ đã tổng hợp nhiều sự kiện Phật đản: Những "điểm nhấn" văn hóa trong mùa Phật đản 2013; Sắc màu văn nghệ Phật đản.

Liên quan đến Phật đản tại Việt Nam, CTV Huyền Lam (Mỹ) có bài viết nêu cảm xúc của mình với Đoàn xe đạp rước Phật.

Trang Phật học số này có bài của HT.Thích Trí Quảng: Con đường tâm linh của người Phật tử.

Ngoài ra, còn nhiều bài viết khác phản ánh không khí hân hoan Kính mừng ngày Đức Phật đản sanh trên các chuyên trang của Giác Ngộ: Những đóa hoa mừng Phật đản, Phật về trong những trái tim trẻ; Má, con  & mùa Phật đản, Cộng đồng Phật giáo thế giới đón mừng Phật đản PL.2557, xứ Phật, lan tỏa sức sống mới Kính mừng Đức Phật đản sinh...

Kính mời độc giả đón đọc.

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM.

ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày