Giác Ngộ số 1047: Kính mừng Phật đản lần thứ 2.644

GNO - “Một mùa Phật đản đặc biệt” là dấu ấn trong giai phẩm báo Giác Ngộ số 1047, kính mừng sự kiện trọng đại của người con Phật khắp năm châu, đó là kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn đản sinh lần thứ 2.644, Phật lịch 2564, đang trong đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến thế giới nhiều tháng nay.

1047 -1.jpg

Bìa Giác Ngộ số đặc biệt - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường

Theo đó, trong số này, sẽ có sự cộng tác của chư vị giáo phẩm: Đại Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ HĐCM GHPGVN qua bức thông điệp gửi đến Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. Hoà thượng Chủ tịch HĐTS với Diễn văn Đại lễ Phật đản; HT.Thích Bảo Nghiêm với Ý nghĩa lễ Phật đản PL.2564...

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng có bài pháp thoại về “Đạo Phật đi vào cuộc sống”; Trưởng lão Thiền sư Thích Thanh Từ nói về “Tuệ giác của Đức Phật”; HT.Thích Thiện Bảo với chuyện kể “Con lừa” đầy ý nghĩa nhắc nhở về ân đức của Thế Tôn phủ khắp xuống chúng sinh…


Cùng sự cộng tác của các tác giả trong và ngoài nước: Quảng Tánh, Nguyên Cẩn, Cao Huy Hóa, Giải Hạnh, Nguyên Hương, Chu Minh Khôi, Phan Minh Đức; Huyền Lam, Lý Thu Linh, Bùi Thị (Hoa Kỳ)... qua các nội dung: Bậc ngôn hành hợp nhất, Tư duy đúng sẽ thấy vấn đề tích cực hơn, Giữa lòng kham nhẫn, Điểm tựa tâm linh trong mùa đại dịch toàn cầu, Corona và hải đảo tự thân, Học chờ đợi, Hãy xem mình là khách viễn du, Mùa Phật đản đặc biệt, Biến tư gia thành nơi an dưỡng tâm hồn, Đại Phật tượng cao 72m ở ngôi chùa ngoại ô thủ đô Hà Nội…

Báo Giác Ngộ số đặc biệt phát hành ngày thứ Sáu 24-4-2020 (mùng 2-4 ÂL), in trên giấy couche, trình bày 4 màu trang nhã, sẽ là món quà tinh thần trong mùa cả xã hội sống chậm, giãn cách xã hội, đọc để hiểu hơn về Đức Phật, cũng là hiểu hơn về thế giới nội tâm của chính mình, để sống yên, an lành giữa cuộc đời đầy biến động không ngừng.

Kính mời bạn đọc đón theo dõi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày