Giác Ngộ số 738: Chuyên đề về Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

GNO - Giác Ngộ số 738, ra sớm hơn thường kỳ (ngày mai, 2-4, có mặt trên các sạp báo) dành 12 trang đặc biệt để thông tin tới bạn đọc về lễ tang của Đại lão HT.Thích Trí Tịnh.

b1.jpg
Bìa Giác Ngộ số 738 - Thiết kế: Nhuận Thường

Theo đó, ở trang 3, HT.Thích Trí Quảng có bài Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, một hành giả Tịnh độ mẫu mực. Qua đó, bài viết khẳng định:

"Với cuộc đời gần 100 tuổi, 69 tuổi hạ, người một đời chuyên tâm niệm Phật, có vai trò rất lớn trong việc xây dựng và phát triển Tịnh Độ tông tại Việt Nam thời hiện đại, dù tuổi cao nhưng thân ít bệnh, tâm tự tại giữa mọi biến thiên của thời cuộc, phải nói rằng Đại lão Hòa thượng đã làm được những điều đã nghĩ và đã nói, tri hành hợp nhất, Người xứng đáng là một bậc hành giả Tịnh độ mẫu mực, tạo tín tâm cho vô số Phật tử trong nhiều năm qua, ở hiện tại và mai sau".

Đại lão HT.Thích Trí Tịnh: Một đời tu Tịnh độ - là bài ghi lại những chia sẻ của ngài với Giác Ngộ trong một lần chư tôn đức đại diện Tòa soạn đến Vạn Đức vấn an sức khỏe Đại lão Hòa thượng. Bài viết phần nào nói lên quá trình tu tập - hành đạo cùng những tư tưởng quý báu, lời sách tấn ân cần mà cố Đại lão Hòa thượng dành cho các môn đồ, huynh đệ tu Tịnh độ...

Xung quanh đó là tin tức viếng tang do PV Giác Ngộ ghi nhận từ 29-3 tới chiều 1-4, những điện thư phân ưu, chia sẻ của Phật giáo thế giới với GHPGVN về sự viên tịch của Đại lão Hòa thượng...

Ngoài ra, các trang mục thường kỳ có các bài viết hay như: Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 30 - cố Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ

(Thời sự); Phát khởi lòng kham nhẫn (HT.Thích Trí Quảng), 10 điều giúp bạn sống hạnh phúc (Bodhipaksa) - trang Phật học; Phước báu săn sóc người bệnh

(Suy nghiệm lời Phật)Sống đạo với bài Cả nhà cùng tu; truyện ngắn Nơi chôn nhau cắt rốn của Nguyễn Miên Thượng; Góp cơm khoai cúng chùa (phóng sự trang Xã hội)...

Hai câu hỏi được Tổ Tư vấn trả lời kỳ này liên quan tới việc cúng giỗ và cầu siêu. Ý nghĩa của cầu siêu cúng giỗ cách nào hợp lý nhất? Bạn đọc quan tâm đọc trên trang 27.

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528


Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày