Giác Ngộ số 817 ra ngày mai, 15-10 có gì hay?

GNO - Tiếp tục ghi nhận từ khóa bồi dưỡng trụ trì do GHPGVN TP.HCM tổ chức lần đầu tiên, Giác Ngộ số 817 ra ngày mai, 15-10 gồm 30 trang nội dung - có bài xã luận Từ nội dung thảo luận trong khóa bồi dưỡng trụ trì (Thích Tâm Hải); tổng hợp của phóng viên H.Diệu về những nội dung các buổi trao đổi: Tạo sinh khí mới, phấn khởi cho Tăng Ni.

Đặc biệt, trước dư luận quan tâm về danh xưng "Đức Pháp vương" - Giác Ngộ dành 3 trang ghi nhận ý kiến của chư tôn đức Giáo phẩm T.Ư, TP.HCM nhằm "rộng đường dư luận" - bạn đọc tìm đọc ở trang Câu chuyện trong tuần.

B1.jpg


Bìa Giác Ngộ số 817 - Mỹ thuật: Nhuận Thường

Ngoài ra, các trang mục thường kỳ có:

- Giới thiệu sách "Biện chính Phật học" (Đăng Tâm) trên trang Văn hóa; Phật học: Trí tuệ soi đường, mỗi thầy một hướng, lợi lạc khắp nơi (HT.Thích Trí Quảng); Một số vấn đề về giới tính, tình yêu & hôn nhân (bài dịch của Diệu Liên Lý Thu Linh) - tiếp theo Giác Ngộ số 816.

- Suy nghiệm lời Phật:

Đạo chí yếu (Quảng Tánh); Sống đạo:

Đồng nghiệp (Diệu Kim).

- Diễn viên Đan Thy chia sẻ về hạnh nhẫn (Viên Quang); Trò chuyện với Thạc sĩ Phật học đầu tiên của Học viện (Q.Hậu) - là 2 bài viết đăng trang Phật giáo - Tuổi trẻ.

- 12.000 ngôi chùa tại Nhật thiếu chư Tăng; Một bộ phim về Phật giáo bị cấm công chiếu (trang Phật giáo nước ngoài).

- Tư vấn: Phật pháp chủ yếu trị tâm bệnh. Phóng sự trang Xã hội: Người gieo mầm Phật pháp ở Nam Cát Tiên (Phong Bình).

Truyện ngắn hay trang Văn nghệ: Chị tôi (Phan Đức Lộc) - cùng nhiều bài thơ chọn lọc đặc sắc...

Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày