Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ hành đạo tại 6 tỉnh miền Tây

Chụp ảnh lưu niệm tại tổ đình Minh Đăng Quang
Chụp ảnh lưu niệm tại tổ đình Minh Đăng Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Giác Điệp cùng Thượng tọa Thích Giác Nhuận đã hướng dẫn chư Tăng Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ đi hành đạo 6 tỉnh miền Tây để thực hiện pháp du hành của người Khất sĩ vào ngày 19-10 vừa qua.

Điểm đầu tiên đoàn đến là tổ đình Minh Đăng Quang (Vĩnh Long) để cầu pháp Hòa thượng Giác Giới, Chứng minh Hội đồng Trị sự, Chứng minh Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ. Hòa thượng đã có thời pháp thoại với đại chúng qua bài kinh Thí dụ khúc gỗ thuộc kinh Trung bộ. Hòa thượng đã sách tấn chư Tăng Ni nên lấy giới luật làm đầu, lấy sự tu tập chánh niệm để đạt được sơ quả.

Chư Tăng Ni cầu pháp Hòa thượng Giác Giới
Chư Tăng Ni cầu pháp Hòa thượng Giác Giới

Buổi chiều tối cùng ngày, đoàn đến tịnh xá Ngọc Châu (An Giang). Tại đây, chư Tăng Ni thực hiện thời khóa thiền hành, thiền tọa tại chánh điện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày