Giáo dục đánh thức tiềm năng Phật giáo, phát triển Giáo hội

GNO - Nhiều tin tức thời sự, nội dung phong phú phục vụ bạn đọc trên Giác Ngộ số 1029 sẽ phát hành ngày 13-12.

B1.jpg

Bìa Giác Ngộ số 1029 - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường

Trên trang 3 - Xã luận số này, giới thiệu bài viết của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN với nội dung Giáo dục sẽ đánh thức tiềm năng Phật giáo & phát triển Giáo hội, nhân sự kiện kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Hòa thượng nhận định: “…Tăng Ni kế thừa, truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, góp phần phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp từ hình thức đến nội dung. Đây là sợi chỉ vàng, những dấu ấn lịch sử của Học viện đã đạt được trong 35 năm qua…”.

Cũng nhân sự kiện này, trên Sự kiện - Vấn đề số này, đăng bài Giáo dục Phật giáo: Mục tiêu & những giải pháp thực hiện của TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN.   

Tác giả chỉ ra tầm quan trọng của giáo dục Phật giáo và nhân duyên ban đầu thành lập các trường Phật học, “Giáo dục Phật giáo, đào tạo Tăng tài luôn luôn là một trong những hoạt động Phật sự trọng yếu của GHPGVN. Phật sự đầu tiên sau khi thành lập GHPGVN năm 1981, Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN Thích Đức Nhuận đã đề nghị Chính phủ về việc thành lập các trường đào tạo Phật giáo”..., kính mời bạn đọc quan tâm theo dõi.

Tâm Đức & Tuệ Đức của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng; Thiền trong công việc (Hữu Huệ) đăng trên trang Phật học.

“Cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Lào luôn cần sự quan tâm của Giáo hội” bài phỏng vấn của phóng viên Bảo Thiên với TT.Thích Minh Quang, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Điều phối GHPGVN tại Lào về những hoạt động Phật sự, ngày 9-12, tại thủ đô Viên Chăn, nước CHDCND Lào… trên Văn hóa.

Trên các chuyên trang khác còn nhiều bài viết hay: Con người chân thật nơi chính mình (Phương Ân), Cúng tế nhiều chưa hẳn phước đã nhiều (Quảng Tánh), Lòng tham không đáy (Thanh Phương), Tâm nguyện chia sẻ Phật pháp của nhóm ‘Cư sĩ có gì đâu’ (Như Danh), Người đi “gieo chữ” (Lương Bảo Anh)

Tổ Tư vấn Giác Ngộ trả lời bạn đọc các câu hỏi: Cư sĩ làm chủ lễ có bị tổn phước không? Nhân duyên gì mà tôi thường mơ thấy nhà sư?

Kính mời quan đọc quan tâm theo dõi!

Đặt báo Giác Ngộ năm 2020 được tặng lịch xuân Canh Tý

Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày