Giáo hội ban hành Thông bạch về việc tổ chức An cư kết hạ Phật lịch 2570 (Bính Ngọ, 2026)

Tăng Ni hàng năm phải An cư ba tháng (Tiền An cư hoặc Hậu An cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, giữ gìn quy củ tùng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội - Ảnh: Diệu Tường/BGN
Tăng Ni hàng năm phải An cư ba tháng (Tiền An cư hoặc Hậu An cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, giữ gìn quy củ tùng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội - Ảnh: Diệu Tường/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương hôm nay, 14-4, vừa ấn ký ban hành Thông bạch số 88/TB-HĐTS, về việc tổ chức An cư kết hạ Phật lịch 2570 (Bính Ngọ, 2026).

Thông tư gửi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trên toàn quốc nhận định: Căn cứ Tỳ-ni Luật tạng và truyền thống An cư kết hạ, Tăng Ni hàng năm phải An cư ba tháng (Tiền An cư hoặc Hậu An cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, giữ gìn quy củ tùng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Khung thời gian Tiền an cư và Hậu an cư

Theo đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN hướng dẫn việc tổ chức khóa An cư kết hạ Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 với khung thời gian như sau:

Đối với Phật giáo Bắc tông và hệ phái Khất sĩ:, thời gian an cư bắt đầu vào ngày 16 tháng 4 âm lịch, kết thúc vào ngày 16 tháng 7 âm lịch (tức 1-6-2026 đến 28-8-2026). Các địa phương tổ chức Hậu An cư sẽ bắt đầu và kết thúc sau 1 tháng của Tiền An cư.

Đối với Phật giáo Nam tông, thời gian an cư sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 6 âm lịch, kết thúc vào ngày 15 tháng 9 âm lịch (tức 28-7-2026 đến 24-10-2026).

Kế hoạch tổ chức An cư kết hạ do Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đăng ký với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương; với Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ. Mỗi đơn vị GHPGVN tỉnh, thành phố có thể tổ chức từ hai điểm An cư kiết hạ tập trung trở lên và lưu ý nên tổ chức Tăng, Ni an cư riêng biệt.

Ban Thường trực Ban Trị sự quyết định lựa chọn điểm an cư tập trung riêng biệt đối với các cơ sở tự viện có đông Tăng Ni tu học từ 20 vị Tỷ-khiêu/Tỷ-khiêu-ni thường trú trở lên an cư tại chỗ.

Thông tư số 88/TB-HĐTS cũng đã hướng dẫn cụ thể về hồ sơ đăng ký, các điều kiện cần và đủ đối với việc tổ chức các điểm an cư, an cư tập trung cũng như nội dung sinh hoạt trong ba tháng an cư kiết hạ.

Sổ hạ và báo cáo kết quả tổ chức An cư kiết hạ trước 16-6-Bính Ngọ

Thông tư Giáo hội lưu ý sau khi công tác tổ chức An cư kết hạ đã ổn định, Quý Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố gửi danh sách Tăng Ni An cư về Văn phòng Trung ương Giáo hội và Văn phòng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

Hồ sơ xin cấp Chứng điệp An cư kết hạ gồm có: Đơn xin cấp chứng điệp An cư kết hạ, bản sao giấy Chứng điệp thụ giới Tỷ-khiêu, Tỷ-khiêu-ni do Trung ương Giáo hội cấp, 2 ảnh màu 2x3.

Các tỉnh, thành phố phía Bắc gửi về Văn phòng Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, phường Cửa Nam, TP.Hà Nội.

Các tỉnh, thành phố phía Nam gửi về Văn phòng Thường trực Trung ương GHPGVN - thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Xem/tải về toàn văn Thông bạch Hướng dẫn tổ chức An cư kết hạ Phật lịch 2570 (file PDF) theo đường dẫn sau:

TB số 88 tổ chức ACKH 2026.pdf

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đức Pháp chủ dâng hương tưởng niệm 12 năm ngày viên tịch của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vạn Đức vào sáng ngày 15-4 (28-2-Bính Ngọ) - Ảnh: Tâm Quý

Đức Pháp chủ quang lâm chùa Vạn Đức tưởng niệm húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014)

GNO - Sáng 15-4 (28-2-Bính Ngọ), Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã đến chùa Vạn Đức (P.Tam Bình), dâng hương tưởng niệm 12 năm ngày viên tịch của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN (1917-2014).

Thông tin hàng ngày