Giáo hội họp về Đại lễ cầu siêu tại Đền thờ Bến Dược

GNO - Sáng nay, 18-7, tại Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM, chùa Ấn Quang, Q.10, HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã chủ trì phiên họp chuẩn bị công tác tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Bến Dược (H.Củ Chi, TP.HCM).

1.JPG

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp chuẩn bị đại lễ cầu siêu

2.JPG

HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu

Theo đó, dự kiến Đại lễ cầu siêu các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Bến Dược do BTS GHPGVN TP.HCM kết hợp Văn phòng II TƯGH tổ chức trong hai ngày 25, 26-7-2013.

Dự kiến, chiều ngày 25-7, tổ chức khóa lễ tâm linh, Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, Ban Kinh sư, chư tôn đức Tăng Ni sẽ khai kinh, cầu nguyện, tổ chức khóa lễ kỳ siêu.

Ngày 26-7, chính thức cử hành đại lễ cầu siêu. Chương trình dự kiến sự tham dự của đại diện Bộ ngoại giao, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Cựu chiến binh TP.HCM, phát biểu của Ban Tổ chức (HT.Thích Thiện Tánh); đạo từ của HT.Thích Đức Nghiệp, phát biểu cảm tạ của Ban Tổ chức (HT.Thích Thiện Pháp). Ngoài ra, ngày 26-7 cũng diễn ra khóa lễ cầu nguyện của Ban Nghi lễ T.Ư, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng...

Dự kiến, Đại lễ cầu siêu các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Bến Dược có khoảng 8.000 Tăng Ni, Phật tử 24 quận, huyện tham dự.

DSC07252.JPG
HT.Thích Thiện Tánh phát biểu tại phiên họp

Đến chứng minh và tham dự phiên họp sáng nay có chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM;  HT.Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Minh Chơn, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN TP.HCM…  cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; BTS GHPGVN 24 quận, huyện thuộc TP.HCM.

DSC07260.JPG

TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM phát biểu
Đại lễ cầu siêu cần năng lượng cầu nguyện của đông đảo Tăng Ni

DSC07245.JPG

Chư tôn đức đại diện BTS GHPGVN 24 quận, huyện tham dự

DSC07242.JPG
Quang cảnh phiên họp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày