Giáo hội TP.HCM trao quà hỗ trợ chư Tăng Phật giáo Lào đang phong tỏa vì Covid-19

Thượng tọa Thích Minh Quang, đại diện Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM trao quà đến Hòa thượng Bounma Symaphom - Ảnh: C.Phật Tích
Thượng tọa Thích Minh Quang, đại diện Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM trao quà đến Hòa thượng Bounma Symaphom - Ảnh: C.Phật Tích
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-4, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Điều phối GHPGVN tại Lào, trụ trì chùa Phật Tích (Viêng Chăn) đã thay mặt Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM đến cúng dường 1.000 thùng mỳ.

Đại diện Phật giáo Lào, Hòa thượng Bounma Symaphom, Chủ tịch Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào đã cảm ơn GHPGVN, Giáo hội TP.HCM đã luôn đồng hành cùng các chư Tăng, Phật tử Lào, quan tâm, chia sẻ trong những lúc khó khăn. Đặc biệt, thời điểm này tại nhiều tỉnh thành của Lào đang thực hiện phong tỏa do dịch Covid-19.

Quà từ Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM sẽ phân bổ đến các chùa ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, chư Tăng ở các chùa thực hiện lệnh phong tỏa nên không thể trì bình khất thực theo truyền thống.

Chư Tăng, Phật tử đại diện Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: C.Phật Tích

Chư Tăng, Phật tử đại diện Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: C.Phật Tích

Trước đó, ngày 23-4, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Điều phối GHPGVN tại Lào đã có văn bản gửi Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM quan tâm giúp đỡ chư Tăng, Liên minh Phật giáo Lào vượt qua khó khăn, trợ duyên để chư Tăng tu học ổn định do không thể trì bình khất thực như truyền thống, phải thực hiện lệnh phong tỏa từ ngày 22-4 và kéo dài đến hết ngày 5-5.

Được biết, hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ghi nhận tổng cộng 159 ca mắc Covid-19, chỉ trong hơn 20 ngày đầu tháng 4, thủ đô Viêng Chăn đã có tới hơn 90 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày