Giao lưu thơ - nhạc “Xuân trong cửa thiền”

GNO - Hôm qua, 24-2, chùa Da (Âu Lạc), xã Hưng Lộc (TP.Vinh, Nghệ An) phối hơp với Câu lạc bộ thơ Hồng Lam (TP.Vinh) tổ chức giao lưu thơ, nhạc với chủ đề “Xuân trong cửa thiền”.

Tham dự chương trình có đại diện Chi hội thơ Đường luật Nghệ An, chính quyền địa phương, các nhà thơ, văn nghệ sĩ cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử và đông đảo người yêu thơ, nhạc.

01.jpg


ĐĐ.Thích Đồng Tuệ giao lưu với văn nghệ sĩ bên lề chương trình

Chương trình giao lưu thơ, nhạc với chủ đề “Xuân trong cửa thiền” đã diễn ra nhiều hoạt động như triển lãm thơ, đọc thơ, ngâm thơ, trình bày các ca khúc phổ nhạc từ thơ, giao lưu giữa các nhà thơ và bạn yêu thơ.

Đặc biệt, tại sân khấu nơi tổ chức chương trình, trong không khí nồng ấm, đạo vị, các nhà thơ, các thi hữu đã thể hiện nhiều tác phẩm mới, đặc sắc; nhiều bài thơ ca ngợi về Đức Thế Tôn, cảnh chùa, quê hương đất nước...

Tại chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa khác như: khai bút đầu xuân, cho chữ thư pháp…

* Trước đó, ngày 21-2 (17 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại chùa Cổ Am, xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Nghệ An phối hợp với chùa Cổ Am tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 mang chủ đề “Quê hương và biên cương Tổ quốc”. Tại ngày thơ, ban tổ chức đã trao tặng 5 suất quà dành cho các gia đình thương binh, liệt sĩ ở địa phương. 

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày