Giới thiệu "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại chùa Phụng Sơn (Q.11)

Giới thiệu Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Phụng Sơn
Giới thiệu Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Phụng Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-2, tại chùa Phụng Sơn (P.2, Q.11, TP.HCM) đã diễn ra lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây cũng là cơ sở tôn giáo thứ 5 của Q.11 xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ có ông Đỗ Thanh Bình, Phó Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy Q.11; Cao Hoàng Khương, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Q.11; Đại đức Thích Nguyên Phước, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Q.11; Hòa thượng Thích Trí Định, viện chủ chùa Phụng Sơn; Đại đức Thích Quảng Trí, Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo Q.11, trụ trì chùa Phụng Sơn; đại diện các ban ngành, đoàn thể phường sở tại.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Phụng Sơn - Ảnh: Mộng Tuyền

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Phụng Sơn - Ảnh: Mộng Tuyền

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Xuân Yến, Bí thư Đảng ủy P.2 ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của chùa Phụng Sơn và UBMTTQVN P.2 cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong việc sưu tầm, trưng bày và giới thiệu những tư liệu quý, sách, báo, ấn phẩm hay về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tinh thần đại đoàn kết dân tộc để giới thiệu đến rộng rãi các Phật tử.

Theo bà Yến, việc xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại tổ đình Phụng Sơn nhằm gắn kết với các cơ sở tôn giáo, thực hiện tốt phương châm đoàn kết lương giáo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo, các chức sắc tôn giáo thực hiện tốt trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc, sống “Tốt đời, đẹp đạo.

Dịp này, ông Lâm Viên Đức, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN Q.11 đã trao tặng một bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến chùa Phụng Sơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày