Giúp chị Bình làm chân giả

Giúp chị Bình làm chân giả

GN - Vào giữa tháng 12-2018, trong lúc đi chợ gần phường Trường Thọ (Q.Thủ Đức, TP.HCM), chị Nguyễn Thị Bình bị tai nạn giao thông và mất đi vĩnh viễn một chân (ảnh).

Chồng chị, anh Tống Văn Khiêm cho biết, chi phí mổ lần đầu tai nạn tại Bệnh viện 115 là 20 triệu. Trước đó, tháng 4-2018, chị bị đứt dây chằng và mổ gần 80 triệu đồng.

Hiện nay, chị đã được đưa về nhà ở đường 12, tổ 8, phường Trường Thọ để gia đình chăm sóc và tái khám hàng tuần tại Bệnh viện Q.Thủ Đức. Sắp tới, chị sẽ có một đợt phẫu thuật cắt da cũ nơi vết phẫu thuật đang bị nhiễm trùng.

Trước khi chị bị tai nạn, sinh hoạt của gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào anh Khiêm đang làm công nhân tại Cảng Cát Lái. Sau 13 năm tích góp từ quê Nam Định vào Sài Gòn mưu sinh, sau tai nạn đều ra đi hết. Anh chị còn có hai bé 8 tuổi và 2 tuổi.

Cả hai vợ chồng chị mong sau khi sức khỏe chị tốt hơn sẽ làm chân giả cho chị, bác sĩ cho biết chi phí làm chân giả khoảng gần 150 triệu mới tạm đủ. Số tiền đó đối với gia đình anh chị là vô cùng lớn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo (TP.HCM).

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên trao quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai: Công bố quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

GNO - Chiều 27-3, tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Tỉnh Hội (TP.Biên Hòa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức buổi công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ấn ký.

Thông tin hàng ngày