Hà Giang: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh chúc Tết lãnh đạo các cơ quan

Đại đức Thích Nguyên Toàn chúc mừng Xuân Quý Mão đến lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang
Đại đức Thích Nguyên Toàn chúc mừng Xuân Quý Mão đến lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 3-1, Đại đức Thích Nguyên Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang cùng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang đến thăm, chúc Tết các cơ quan tỉnh Hà Giang nhân Tết cổ truyền của dân tộc.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Thèn Văn Quân, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Cao Cường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Dương Thanh Bình – Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các cơ quan tỉnh Hà Giang thân mật tiếp đoàn.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chúc Xuân Quý Mão - 2023

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chúc Xuân Quý Mão - 2023

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Đại đức Thích Nguyên Toàn thăm hỏi sức khỏe và chúc Tết đến các lãnh đạo Tỉnh ủy, các cơ quan tỉnh hưởng một mùa xuân an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào và gặt hái được nhiều thành tích trong năm mới 2023. Đại đức cũng cảm ơn đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các cơ quan tỉnh Hà Giang đã quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ các hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh trong thời gian qua.

Phật giáo tỉnh Hà Giang hiện có gần 7.000 tín đồ, 23 cơ sở. Trong năm qua, GHPGVN tỉnh Hà Giang luôn đồng hành cùng các cấp, các ngành, nhân dân và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tại buổi tiếp thân mật, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các cơ quan tỉnh Hà Giang chúc mừng năm mới tới Đại đức Thích Nguyên Toàn cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang, Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh. Đồng thời ghi nhận những đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà trong các hoạt động Phật sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày