Hà Giang: Hơn 300 triệu đồng hỗ trợ các hộ khó khăn

GNO - Ngày 30-6, báo Tiền Phong, Công ty CP Địa ốc Phú Long phối hợp với Hội Từ thiện Tường Nguyên (TP.HCM) tổ chức chuyến cứu trợ đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ tỉnh Hà Giang.

Đoàn cứu trợ đã trao tiền mặt và thực phẩm hỗ trợ từng gia đình đang gặp khó khăn sau lũ quét tại hai huyện trọng điểm: Yên Minh, Quản Bạ thuộc tỉnh Hà Giang. Những gia đình sập nhà hoàn toàn hay hộ dân có thiệt hại về người được hỗ trợ 7-10 triệu đồng/hộ.

Những gia đình bị thiệt hại 50% hoặc chịu ảnh hưởng về nhà cửa, hoa màu do lũ quét được hỗ trợ 3 triệu đồng - 5 triệu đồng/hộ. Tổng trị giá quà tặng công ty Phú Long trao đến các hộ dân tại 3 huyện lên tới 300 triệu đồng.

ANHTT (2).jpg

Đoàn từ thiện hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão lũ tại tỉnh Hà Giang

Tại xã Lùng Tám (Quản Bạ) - nơi chịu thiệt hại lớn nhất tỉnh Hà Giang, đoàn thăm, tặng quà 10 gia đình bị sập nhà hoàn toàn đang phải tạm trú tại điểm trường tiểu học trên địa bàn xã. Trong số những người nhận hỗ trợ, có trường hợp anh Lò Chín Cồ, 40 tuổi, mới từ Trung Quốc trở về sau khi hay tin bão lũ làm nhà sập, vùi chết cả vợ và con gái trong trận lũ vừa qua.

Cũng tại xã Lùng Tám, đoàn vào thăm cơ sở dệt may thổ cẩm gồm nhiều trẻ em mồ côi, phụ nữ mất chồng sớm. Vừa qua, đợt lũ cũng làm ngập, hư hại một số đồ đạc. Đoàn tặng 20 triệu đồng đến các cá nhân và tập thể tại cơ sở này để khắc phục khó khăn.

Các thành viên trong đoàn đã đến tận các gia đình trao tiền, quà hỗ trợ cho khoảng 20 gia đình thuộc các xã, thị trấn của huyện Yên Minh.

ANHTT (3).jpg

ĐĐ.Thích Minh Phú trao quà đến các gia đình khó khăn

ĐĐ.Thích Minh Phú, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH Phật Giáo TP.HCM, Chủ tịch Hội từ thiện Tường Nguyên cho biết, các nhà hảo tâm đóng góp trong đợt 1 sẽ tiếp tục thực hiện chuyến hỗ trợ tại tỉnh Lai Châu trong những ngày tới.

Sỹ Lực

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày