Hà Nam: 7 đoá sen khổng lồ sắp sáng trên hồ Tam Chúc

GNO - Những ngày này, nhóm kỹ thuật đến từ cố đô Huế đang hoàn thiện việc lắp cánh sen và hạ thuỷ 7 đoá sen khổng lồ kính mừng Phật đản - Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (LHQ) PL.2563 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. 

59229910_2891207690949458_2799618571552948224_o.jpg

Những đoá sen đang trong bước lắp cánh hoàn thiện và hạ thuỷ - Ảnh: TT.Thích Minh Quang

Được biết, mỗi đoá sen có 3 lớp, 24 cánh; đường kính 11mét, chiều cao gần 5 mét kể từ mặt nước khi hạ thuỷ, sườn được làm bằng chất liệu ống inox, cánh bọc vải. 

Theo phác thảo, 7 đoá sen sau khi hạ thuỷ sẽ được bố trí theo hình vòng cung trên hồ Tam Chúc, trước tam quan chùa. Độ dài của vòng cung là 660 mét. 

Đây là đề án do Ban Văn hoá T.Ư GHPGVN thực hiện, người chịu trách nhiệm chính là HT.Thích Hải Ấn, Phó Trưởng ban Thường trực, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế, và là một nội dung thuộc hoạt động văn hoá phong phú trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản - Vesak LHQ tổ chức tại Việt Nam, từ 12 đến 14-5-2019.

7 đoá sen này nguyên là do nhóm Tăng Ni trẻ tại cố đô Huế sáng kiến, thực hiện với sự tham dự của các kiến trúc sư, kỹ thuật viên Phật tử cúng dường nhân Đại lễ Phật đản - Vesak LHQ 2008, trên dòng sông Hương thơ mộng. 

Với đường kính và chiều cao như đã đề cập, thì 7 đoá sen trên hồ Tam Chúc sẽ có kích thước lớn nhất được thực hiện kính mừng Phật đản, cho tới nay. 

Theo chương trình, 7 đoá sen này sẽ được hoàn thiện và thắp sáng vào lúc 19 giờ ngày mồng 8 tháng Tư đến hết ngày rằm tháng Tư năm Kỷ Hợi (từ 12-5 đến 19-5-2019).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày