Hà Nội: Ban Đại diện Phật giáo quận Hai Bà Trưng sơ kết công tác Phật sự đầu năm và triển khai các công tác 2010

(GNO-Hà Nội): Ngày 29-4, tại chùa Quỳnh Lôi, Ban Đại diện Phật giáo quận Hai Bà Trưng đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Phật sự đầu năm 2010 và chuẩn bị việc tổ chức Đại lễ Phật đản.

Tham dự Hội nghị có chư tôn đức Tăng Ni BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội, Ban Đại diện Phật giáo quận Hai Bà Trưng, trụ trì các tổ đình, tự viện trong toàn quận cùng các vị lãnh đạo cơ quan chức năng TP.Hà Nội, quận Hai Bà Trưng và chính quyền sở tại. 

Sư thầy Thích Đàm Nam đọc báo cáo sơ kết công tác Phật sự đầu năm 2010

Về Tăng sự: Tổng số Tăng Ni trong quận là 61 vị. Mùa kết hạ năm nay, Tăng Ni an cư tại Tổ đình Liên Phái. Năm 2010 sẽ có 41 vị Tăng Ni tham gia an cư kết hạ

Về giáo dục Tăng Ni: Quận Hai Bà Trưng có 3 vị tốt nghiệp trung cấp, 4 vị đỗ vào Học viện Phật giáo Việt Nam khóa V (2010-2014) và 8 vị tốt nghiệp Học viện Phật giáo Hà Nội.

Về Hoằng pháp: Tại các tổ đình, tự viện trong quận, chư tôn đức Trung ương Giáo hội và Thành hội vẫn duy trì lịch thuyết giảng cho Phật tử vào các ngày trai và các ngày Chủ nhật hằng tháng, ngoài ra các chùa còn tổ chức truyền thụ Tam quy, Ngũ giới, Bát quan trai giới…

Về nghi lễ: Tổ chức lễ khởi công động thổ trùng tu xây dựng chùa Hương Tuyết và chùa Hộ Quốc, tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ…

Về hoạt động văn hoá: Tổ chức các kỳ lễ hội lớn hằng năm, đặc biệt nhân  Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long và kỷ niệm 1.970 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại đền – chùa Hai Bà Trưng

Về công tác từ thiện: Các sư trụ trì các chùa trong quận còn tham gia làm từ thiện tại địa phương với số tiền lên tới vài trăm triệu đồng…

Về phong trào thi đua xây dựng: “Chùa tinh tiến” trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

ĐĐ.Thích Đạo Thông đọc Thông tư hướng dẫn tổ chức và văn bản vận động tài chính của Thành hội Phật giáo Hà Nội về việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2554 – DL.2010, Thông tư hướng dẫn về việc tổ chức an cư kiết hạ năm 2010.  

Nhân dịp này, đại diện chính quyền phát biểu động viên khích lệ Tăng Ni trong quận luôn đoàn kết và đạt được nhiều thành tựu trong các công tác Phật sự. Về phía chính quyền sẽ luôn ủng hộ, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện trong việc tổ chức các sự kiện lớn, quận sẽ tuyên truyền, truyền thanh đại chúng, thông qua các hội nghị trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự trong các Đại lễ lớn. Tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn quận…

Cuối buổi lễ, sư thầy Thích Đàm Nam thay mặt Ban Đại diện Phật giáo quận Hai Bà Trưng phát biểu tri ân các cấp chính quyền trong quận đã tạo điều kiện quan tâm và giúp đỡ, Ban Đại diện sẽ nỗ lực phát huy tinh thần phụng sự Đạo pháp và hộ quốc an dân để xây dựng quận nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày