Hà Nội: Ban Hoằng pháp TƯ triển khai công tác Phật sự năm 2010 đến các tỉnh, thành phía Bắc

(GNO-Hà Nội): Sáng ngày 05-4, Ban Hoằng pháp TƯGH đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Phật sự năm 2010 đến các tỉnh, thành phía Bắc tại văn phòng chùa Bà Đá - Số 3 nhà Thờ - Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Chủ trì cuộc họp có TT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TƯGH, TT. Thích Tấn Đạt - Phó ban kiêm Chánh Thư ký ban Hoằng pháp TƯGH, TT. Thích Minh Thiện – Phó ban phụ trách tổ chức các sự kiện Hoằng pháp cùng chư tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp TƯGH các tỉnh thành phía Bắc về tham dự.

ĐĐ. Thích Đức Lợi - Phó Thư ký Ban hoằng pháp TƯGH tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

TT. Thích Bảo Nghiêm tuyên bố khai mạc hội nghị

TT. Thích Tấn Đạt đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự bổ sung Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN Nhiệm kỳ VI (2007 - 2012), thành phần nhân sự bao gồm 59 thành viên chính thức và 52 ủy viên dự khuyết.

TT. Thích Bảo Nghiêm trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự bổ sung Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo công tác Phật sự của các tỉnh thành trong thời gian qua. Đặc biệt là công tác chuẩn bị về việc tổ chức Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc và Tập huấn Hoằng pháp viên năm 2010 tại Kiên Giang, kế hoạch tổ chức Tổng kết cuối năm của Ban Hoằng pháp TƯGH tại Thái Bình…

ĐĐ Thích Minh Nhẫn – Phó thư ký Ban Hoằng pháp TƯGH đại diện Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Kiên Giang báo cáo công tác của Tỉnh hội về việc tổ chức Hội thảo Hoằng pháp Toàn quốc và Tập huấn Hoằng pháp viên năm 2010.

Hội thảo được tổ chức từ ngày 06 đến 10-5 (23 đến 27-3-Canh Dần). Các hoạt động của hội nghị được tổ chức tại nhiều địa điểm như Sân vận động, chùa Phật Quang, Công viên Văn hóa An Hòa, Trung tâm Văn hóa Kiên Giang.

Dự kiến thành phần tham dự hội thảo khoảng 1.000 đại biểu Tăng Ni và 2000 Phật tử Thành viên Ban Hoằng pháp các tỉnh, Thành hội Phật giáo cả nước. Mỗi tỉnh thành hội Phật gióa phía Bắc từ 15 đến 20 vị, mỗi tỉnh thành hội Phật giáo phía Nan từ 20 đến 30 vị Tăng, Ni Giảng sư và từ 5 đến 40 vị đại biểu Phật tử tham dự khóa tập huấn Hoằng pháp viên.

Nội dung Hội thảo bao gồm: Triển khai về định hướng hoạt động và phát triển sự nghiệp Truyền bá chánh pháp, tìm hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; tổ chức tập huấn Hoằng pháp viên; tổ chức Hội thảo Hoằng pháp với chủ đề chính: “Hoằng pháp với truyền thống hộ quốc an dân"; tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, trao học bổng, quà từ thiện, hiến máu nhân đạo…

Thành viên tham dự khóa Hội thảo và Tập huấn Hoằng pháp viên cư trú tại các khách sạn do Ban tổ chức bố trí. Ẩm thực do Ban tổ chức cúng dường, nguồn tài chính được vận động từ chư Tôn đức, Tăng Ni và Phật tử các đạo tràng, các doanh nhân, đồng bào cúng dường.

Hội thảo và Tập huấn của Ban Hoằng pháp TƯ với nhiều chương trình cụ thể có quy mô lớn. Đây được coi là ngày hội lớn của Ban hoằng pháp TƯ. Các công việc tổ chức cho Hội nghị bước đầu đã được BTS Phật giáo tỉnh Kiên Giang hoàn tất. Trong thời gian này Ban tổ chức đang gấp rút gút số lượng đại biểu tham gia và các bài tham luận của hội nghị. Ban tổ chức đang hoàn thiện việc in ấn tài liệu, chuẩn bị về cư trú và ẩm thực cho các đại biểu tham dự.

ĐĐ. Thích Thanh Định - Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ, Phó BTS kiêm trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Thái Bình báo cáo công tác phật sự kết hoạch về việc tổ chức Tổng kết cuối năm của ban Hoằng pháp TƯGH 2010 tại Thái Bình.

Thượng tọa Trưởng ban Hoằng pháp TƯGH tán thán những công tác Phật sự của các tỉnh thành đã làm được trong thời gian qua. Mong rằng trong thời gian tới ngành Hoằng phát sẽ ngày càng phát triển đặc biệt là phía Bắc. BTS các tỉnh thành sẽ tổ chức nhiều khóa tu cho Phật tử và Thanh thiếu niên, các đạo tràng tu học, mở lớp tập huấn và tổ chức hội thảo hoằng pháp viên, đưa Phật pháp đến các vùng sâu vùng xa để giáo lý Phật Đà được truyền bá sâu rộng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày