Hà Nội: Chư Tăng Ni trở về tổ đình Viên Minh đảnh lễ Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Chư tôn đức thành kính tưởng niệm chư vị Tổ sư tiền bối trước bảo tháp
Chư tôn đức thành kính tưởng niệm chư vị Tổ sư tiền bối trước bảo tháp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã trở về tổ đình Quang Lãng Viên Minh - chùa Ráng (H.Phú Xuyên, Hà Nội) đảnh lễ bái tạ Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN trước di ảnh và bảo tháp của ngài.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm dâng lời tưởng niệm

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm dâng lời tưởng niệm

Dẫn đoàn là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội cùng chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và chư Tăng Ni đại diện cho 30 đơn vị Phật giáo các quận, huyện, thị xã trong toàn thành phố.

Theo thông lệ hàng năm, mỗi dịp Tết đến xuân về, chư tôn đức Tăng Ni Thủ đô đều cùng nhau trở về tổ đình Quang Lãng Viên Minh để đảnh lễ Tổ và Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN.

Năm nay, tuy ngài đã không còn trụ thế, nhưng để tưởng nhớ tới thâm ân sâu dày của ngài đối với GHPGVN và Phật giáo Thủ đô nói riêng, Tăng Ni trong toàn Thành phố vẫn nhất tâm về đảnh lễ Giác linh ngài bằng tấm lòng thành kính nhất.

Chư Ni đồng tụng thời kinh A Di Đà

Chư Ni đồng tụng thời kinh A Di Đà

Nhân dịp chư Tăng trụ xứ trùng tu hoàn thiện bảo tháp thờ Tổ Đệ nhất và Tổ Đệ nhị, chư tôn đức Ni đã thực hiện khóa lễ tụng kinh A Di Đà; chư tôn đức Tăng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thủ đô cũng đã làm lễ an vị tháp, niệm Phật và nhiễu tháp tưởng nhớ ân đức sâu dày của chư vị Tổ sư tiền bối với nhiều đóng góp lớn lao cho Đạo pháp và Dân tộc.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Bảo tháp chư vị Tổ sư trong khuôn viên tổ đình Quang Lãng Viên Minh - chùa Ráng
Bảo tháp chư vị Tổ sư trong khuôn viên tổ đình Quang Lãng Viên Minh - chùa Ráng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tháp Phật, kiến trúc tu viện và dấu vết của một khu đô thị dân cư, chủ yếu thuộc thời kỳ Kushan (thế kỷ I–III TL)

Khai quật quần thể Phật giáo 2.000 năm tuổi ở Kashmir

GNO - Các nhà khảo cổ ở Jammu và Kashmir vừa phát hiện một quần thể Phật giáo cổ tại làng Zehanpora, huyện Baramulla. Di tích này được cho là có niên đại khoảng 2.000 năm. Phát hiện cho thấy Kashmir từng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới Phật giáo thời kỳ đầu và có mối liên hệ chặt chẽ với nền văn hóa Gandhāra.

Thông tin hàng ngày