Hà Nội: Chùa Vạn Phúc kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Tuệ Tĩnh đường

Đại diện Ban Dân vận Thành ủy TP.Hà Nội tặng hoa chúc mừng
Đại diện Ban Dân vận Thành ủy TP.Hà Nội tặng hoa chúc mừng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-10, chùa Vạn Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) tổ chức Kỷ niệm 5 năm thành lập Tuệ Tĩnh đường Vạn Phúc với sự tham dự chư tôn đức BTS GHPGVN TP Hà Nội, đại diện chính quyền Trung ương Ủy ban MTTQVN, Ban Tôn giáo thành phố và Phật tử các giới.
Chư tôn đức, đại diện các cơ quan tham dự
Chư tôn đức, đại diện các cơ quan tham dự

Buổi lễ có sự chứng minh tham dự của Thượng tọa Thích Đạo Phong, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.Hà Nội; ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQVN; bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội; bà Phạm Bảo Khánh, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.Hà Nội.

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP.Hà Nội, trụ trì chùa Vạn Phúc chủ trương thành lập từ năm 2017. Đến nay trải qua 5 năm hoạt động, Phòng khám Tuệ Tĩnh đường Vạn Phúc đã đạt được mục tiêu đề ra và có nhiều kết quả đáng khích lệ, với phương châm “Nam dược trị nam nhân”, góp phần vào thành quả chung của Hội Đông y thành phố trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQVN

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQVN

Đội ngũ y bác sĩ, lương y phát tâm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại phòng mạch đều có y đức và y thuật tốt, được cấp chứng chỉ hành nghề, từ đó đáp ứng được công tác khám, tư vấn và điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền cho Tăng Ni và các đối tượng bệnh nhân khi đến Tuệ Tĩnh đường.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội tặng Bằng khen đến Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội tặng Bằng khen đến Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho phòng khám chất lượng được đảm bảo, dụng cụ tiêu hao được bổ sung thường xuyên, đáp ứng đủ cho công tác thăm khám hàng năm. Các bệnh nhân đến Tuệ Tĩnh đường Vạn Phúc chẳng những được thăm khám điều trị về thân bệnh mà phần tâm bệnh cũng được chia sẻ, tư vấn từ Thượng tọa trụ trì chùa Vạn Phúc và các lương y, đây là một trong những điểm vượt trội của phòng khám mà các phòng khám khác chưa có được.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày