Hà Nội: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại Thủ đô sẽ tổ chức trong 2 ngày 13 và 14-4-Giáp Thìn

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 11-3, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã tổ chức phiên họp đầu tiên của năm Giáp Thìn tại chùa Bà Đá (Q.Hoàn Kiếm).

Phiên họp được đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội cùng toàn thể chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Thường trực.

Sau lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Thượng tọa Thích Đạo Phong, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự đã trình lên chư tôn đức Thông bạch hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản và Thông bạch tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Theo đó, Ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội thống nhất sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại Trung tâm Văn hóa TP.Hà Nội vào hai ngày 13 và 14-4-Giáp Thìn (20-5 và 21-5-2024); Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản từ ngày mùng 8-4 đến 13-4-Giáp Thìn (15-5 đến 20-5-2024) tại trụ sở Ban Trị sự hoặc địa điểm do Ban Trị sự lựa chọn.

Về công tác tổ chức khóa An cư kiết hạ, 18 cơ sở sẽ an cư tập trung từ ngày 16-4 đến 16-7-Giáp Thìn (từ 23-5 đến 19-8-2024).

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu đúc kết

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu đúc kết

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã ghi nhận những đóng góp ý kiến của chư tôn đức Tăng Ni xoay quanh bản dự thảo kế hoạch hoạt động Phật sự sắp tới. Đồng thời, Hòa thượng cũng động viên, khích lệ tinh thần chư Tăng Ni tích cực tham gia các công tác nhằm góp phần ổn định, phát triển Phật giáo thành phố nói riêng và GHPGVN nói chung.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày