Hà Nội: GHPGVN trao tặng 2.000 bộ kít thử Covid-19 cho Nepal

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 14-6, tại trụ sở Trung ương GHPGVN (chùa Quán Sứ, Hà Nội), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã trao tặng 2.000 bộ kít thử Covid-19 cho Chính phủ và nhân dân Nepal.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu

Đại diện GHPGVN có chư vị Ban Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN; cùng chư vị Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội.

Tham dự có nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, nguyên Phó trưởng ban - Phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Vũ Văn Minh, đại diện Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ.

Thượng tọa Thích Đức Thiện chia sẻ

Thượng tọa Thích Đức Thiện chia sẻ

Thông qua Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ấn Độ phụ trách Nepal Phạm Sanh Châu, GHPGVN trao tặng 2.000 bộ kít thử Covitd-19 cho Chính phủ và nhân dân Nepal, với trị giá 600 triệu đồng.

"Đây là việc làm thể hiện tình cảm của Tăng Ni, Phật tử GHPGVN đối với Chính phủ và nhân dân Nepal, góp phần để Nepal vượt qua đại dịch này", Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu chia sẻ.

Trao tặng 2.000 bộ kít thử Covid-19 với tổng trị giá 600 triệu đồng

Trao tặng 2.000 bộ kít thử Covid-19 với tổng trị giá 600 triệu đồng

Trước đó, năm 2015, đất nước Nepal bị trận động đất 7,8 độ richter, gây nên thảm họa thiên tai đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại to lớn về người và tài sản với đất nước và nhân dân Nepal, GHPGVN đã kêu gọi Tăng ni. Phật tử cả nước ủng hộ và chia sẻ những khó khăn của Chính phủ và nhân dân Nepal.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày