Hà Nội: Khai giảng lớp Hán Nôm hệ vừa học vừa làm tại chùa Khai Nguyên

Hòa thượng Thích Thanh Điện tặng hoa chúc mừng đến GS.TS Hoàng Anh Tuấn
Hòa thượng Thích Thanh Điện tặng hoa chúc mừng đến GS.TS Hoàng Anh Tuấn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 29-11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp chùa Khai Nguyên (xã Sơn Đông, TX.Sơn Tây) tổ chức khai giảng lớp đại học ngành Hán Nôm hệ vừa học vừa làm tại chùa.
Chư tôn đức tham dự lễ khai giảng

Chư tôn đức tham dự lễ khai giảng

Tham dự có Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh văn phòng I T.Ư; Đại đức Thích Đạo Thịnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, trụ trì chùa Khai Nguyên.

Lãnh đạo nhà trường có GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội cùng đại diện các phòng, ban của trường và tân sinh viên.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại lễ khai giảng

GS.TS Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại lễ khai giảng

Tại buổi lễ, GS.TS Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao về việc tổ chức lớp học chuyên ngành Hán Nôm tại chùa Khai Nguyên. Đây là lớp Hán Nôm đầu tiên được kết hợp với chùa Khai Nguyên tổ chức dạy mở theo hình thức cải tiến vừa học vừa làm, thời gian đào tạo trong khoảng 4 năm.

Các bộ môn của ngành Hán Nôm được tổ chức chuyên đề giảng dạy với đội ngũ cán bộ gồm các giáo sư, tiến sĩ, các giảng viên chuyên ngành đảm bảo đào tạo chất lượng tốt nhất cho học viên.

Lớp cử nhân vừa học vừa làm chuyên ngành Hán Nôm tại chùa Khai Nguyên

Lớp cử nhân vừa học vừa làm chuyên ngành Hán Nôm tại chùa Khai Nguyên

Dịp này, Hiệu trưởng tặng quà cho 3 thí sinh có điểm thi cao nhất trong kỳ thi tuyển chọn vừa qua; đại diện nhà trường công bố quyết định công nhận trúng tuyển đại học hệ vừa làm vừa học ngành Hán Nôm, khóa QH-2023 và biểu dương các tân sinh viên có kết quả tốt trong kỳ tuyển sinh.

Được biết, lớp học có 40 tân sinh viên.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn tặng quà lưu niệm tới Đại đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên
GS.TS Hoàng Anh Tuấn tặng quà lưu niệm tới Đại đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên

Đại đức Thích Đạo Thịnh phát biểu nhấn mạnh lớp cử nhân chuyên ngành Hán Nôm của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Hà Nội mở tại chùa Khai Nguyên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng Ni và Phật tử học tập.

Theo Đại đức, đây sẽ là tiền đề thuận lợi cho công cuộc nghiên cứu, biên phiên dịch những kinh điển, giáo lý của Đức Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày