Hà Nội: Lễ hội truyền thống chùa Duệ Tú và tưởng niệm Tổ sư Đại Điên

Chư tôn đức và các đại biểu tham dự
Chư tôn đức và các đại biểu tham dự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 23-4, chùa Duệ Tú (Quảng Khai tự, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy) tổ chức Lễ hội truyền thống và tưởng niệm Tổ sư Đại Điên.
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Buổi lễ do Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, trụ trì chùa Duệ Tú chủ trì; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, chư Tăng Ni từ các tổ đình, tự viện tham dự.

Đại diện các cơ quan có ông Cát Ngọc Trình, Trưởng Phòng Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Quốc Luận, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai; cùng đại diện các cơ quan Hà Nội, các tỉnh và phường Nghĩa Đô sở tại.

Chư tôn đức dâng hương tri ân Tổ sư chùa Duệ Tú

Chư tôn đức dâng hương tri ân Tổ sư chùa Duệ Tú

Đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh vai trò của chùa Duệ Tú trong đời sống văn hóa, đạo đức của nhân dân địa phương, khẳng định việc duy trì lễ hội là tiền đề quan trọng để phát huy bản sắc dân tộc.

Đoàn trống hội thôn Tiền đã đem đến màn biểu diễn hào hùng, âm thanh trầm hùng như kết nối hồn thiêng sông núi, thể hiện sức mạnh đoàn kết và ước nguyện một năm mưa thuận gió hòa.

Thay mặt Ban Tổ chưĐại đức Thích Chân Tín, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư đã cung tuyên sơ lược hành trạng của Tổ sư Đại Điên.

Lễ hội truyền thống chùa Duệ Tú năm 2026

Lễ hội truyền thống chùa Duệ Tú năm 2026

Được biết, Lễ hội truyền thống chùa Duệ Tú năm 2026 một lần nữa khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", là nhịp cầu nối liền quá khứ và hiện tại, giữ gìn nét đẹp văn hóa tâm linh rực rỡ của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày