Hà Nội: Phân ban Ni giới T.Ư khu vực phía Bắc triển khai Phật sự

Phân ban Ni giới T.Ư khu vực phía Bắc tổ chức hội nghị triển khai hoạt động Phật sự
Phân ban Ni giới T.Ư khu vực phía Bắc tổ chức hội nghị triển khai hoạt động Phật sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 28-3, tại phòng họp chùa Quán Sứ, Phân ban Ni giới T.Ư khu vực phía Bắc tổ chức hội nghị triển khai hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027).
Ni trưởng Thích Đàm Lan phát biểu khai mạc

Ni trưởng Thích Đàm Lan phát biểu khai mạc

Chứng minh hội nghị có Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm, Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích Đàm Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư đặc trách các tỉnh thành khu vực phía Bắc chủ trì buổi họp; Ni trưởng Thích Đàm Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới TP.Hà Nội; Ni trưởng Thích Đàm Khoa, Ủy viên Hội đồng Thường trực Hội đồng Trị sự; cùng chư Ni trưởng, Ni sư Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban các tỉnh thành phía Bắc tham dự.

Tại hội nghị, Ni trưởng Thích Đàm Lan phát biểu khai mạc cho biết hội nghị tập trung vào các nội dung triển khai các hoạt động Phật sự trọng tâm, thông qua kiện toàn nhân sự, cử nhân sự cho các tiểu ban thuộc Phân ban Ni giới T.Ư.

Hội nghị đã đề ra phương hướng hoạt động và triển khai công tác Phật sự của Phân ban Ni giới T.Ư, các tỉnh thành khu vực phía Bắc

Hội nghị đã đề ra phương hướng hoạt động và triển khai công tác Phật sự của Phân ban Ni giới T.Ư, các tỉnh thành khu vực phía Bắc

Hội nghị đã đề ra phương hướng hoạt động và triển khai công tác Phật sự của Phân ban Ni giới T.Ư, các tỉnh thành khu vực phía Bắc nhiệm kỳ 2022-2027; cử đại biểu tham dự lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - Kiều Đàm Di vào ngày 22, 23-4-2023 do Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước đăng cai tổ chức; đăng ký tham dự Hội nghị Sakyadhita tại Hàn Quốc từ 23 - 27-6-2023; triển khai kế hoạch Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức đoàn thăm, cúng dàng tùy hỷ các hạ trường nhân mùa An cư kết hạ 2023.

Chư Ni tham dự họp

Chư Ni tham dự họp

Chư Ni đã đóng góp ý kiến kiến xây dựng tiếp nối các thành quả đã đạt được và tiếp tục thực hiện những kế hoạch được triển khai trong nhiệm kỳ VIII, thực hiện các hoạt động Phật sự năm 2023.

Qua đó phát huy hơn nữa khả năng của Ni giới, góp phần phát triển và trang nghiêm Giáo hội, hòa nhập cộng đồng, hướng tới thực hiện hoạt động Phật sự nhiệm kỳ XI (2022-2027).

Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm đạo từ tại hội nghị

Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm đạo từ tại hội nghị

Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm đạo từ ghi nhận và đánh giá cao kết quả của hội nghị; tán thán công đức và đánh giá cao những ý kiến phát biểu của Ni trưởng, Ni sư tại hội nghị trong việc kiện toàn nhân sự, thống nhất lãnh đạo và tổ chức.

Ni trưởng mong muốn mỗi thành viên trong Phân ban Ni giới T.Ư và Phân ban Ni giới các tỉnh thành cũng như từng cá nhân không ngừng tinh tiến, tham gia các hoạt động Phật sự của Phân ban Ni giới theo phương châm của Giáo hội, góp phần phát triển Ni giới và trang nghiêm vững mạnh ngôi nhà chung GHPGVN, cũng là đóng góp cho dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày