Hà Nội: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc Tết Ban Trị sự Phật giáo Thủ đô

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc Tết cổ truyền đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc Tết cổ truyền đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Xuân Quý Mão - 2023, chiều 23 tháng Chạp, tại chùa Bằng (quận Hoàng Mai, Hà Nội), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đã tới thăm và chúc mừng chư tôn đức Ban Trị sự TP.Hà Nội.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến có lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn đức cùng tín đồ, Phật tử Thủ đô.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tiếp đoàn tại chùa Bằng

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tiếp đoàn tại chùa Bằng

Bà cũng thông tin nhanh về những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội của thủ đô. Nhân Xuân Quý Mão - 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trân trọng chúc mừng mùa xuân an lành đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, cùng Tăng Ni, Phật tử thủ đô. Đồng thời tin tưởng, Ban Trị sự GHPGVN thủ đô sẽ không ngừng phát huy tinh thần yêu nước trong Tăng Ni, Phật tử; tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó góp phần xây dựng thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh.

Thay mặt Ban Trị sự TP.Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố thời gian qua đối với bà con Phật tử. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cũng khẳng định, Phật giáo thủ đô sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố.

Hòa thượng chúc Tết an lành, hạnh phúc đến bà Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hà Nội, cùng thành viên đoàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày