Hà Nội: Vui, buồn đi lễ đầu năm

Ngày đầu tiên của năm mới, ai cũng muốn đến chùa cầu may. Chỉ tiếc niềm vui đầu năm không trọn vẹn vì còn những bất bình diễn ra ngay chốn linh thiêng.

Sáng mùng 1 Tết Canh Dần, tiết trời vẫn rét đậm kèm mưa xuân nặng hạt không cản được bước chân của nhiều người đi lễ, cầu năm mới tốt đẹp, yên lành.

Hà Nội:
Vui, buồn đi lễ đầu năm ảnh 1

Các chùa đều đông nghẹt người đi lễ đầu năm

Chùa Phùng Khoang (thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội) từ sáng sớm đã rộn rã tiếng người đi lễ chào hỏi, chúc tụng nhau nhân đầu xuân, năm mới. Khuôn viên chùa ngày thường khá rộng rãi bỗng chốc trở lên chật hẹp bởi khói hương nghi ngút và sự chen chân của hàng trăm người. Dù đông đúc nhưng ai nấy đều cố gắng đi nhẹ, nói khẽ và tuyệt nhiên không cáu kỉnh, nói tục. Người cầu tài, người cầu lộc, cầu sức khỏe, cầu bình an!  

Mỗi ban thờ có một hòm công đức để khách tùy tâm đóng góp, có khoảng chục chiếc hòm kiểu như vậy. Ra đến cổng ngoài cũng sẽ gặp người nhà chùa đã chờ sẵn bên bàn với chồng phiếu ghi nhận số tiền công đức. Người ít thì góp vài chục nghìn, người thành đạt thì vui vẻ cúng tiến cả triệu đồng.

Lò hóa vàng ở chùa Quán Sứ hừng hực đỏ lửa suốt mấy ngày tết.

Trong lúc chờ thụ lộc, mọi người kéo nhau ra khu vực xin quẻ đầu năm. Cũng lại bỏ thêm chút công đức, mỗi người sẽ được chọn một quẻ thẻ, ứng báo vận mệnh cho cả năm. Chỉ là một tờ giấy nhỏ gấp làm 4, nhưng ai cũng hồi hộp khi giở xem. Trong thời gian chúng tôi có mặt, hầu hết các quẻ đều tiên đoán vận mệnh của gia chủ... tốt hoặc rất tốt!

Chùa Phúc Khánh nằm trên đường Tây Sơn, vốn nổi tiếng linh thiêng với những người cầu tài, lộc nên từ sáng sớm mùng 1, dòng người, xe dài cả cây số đã làm ùn tắc cả đoạn đường. Những dịch vụ ăn theo như trông xe, bán lễ tiền, vàng mã… luôn trong tình trạng quá tải, khan hàng.

Đông quá, đành bái vọng!

May mắn lắm, người đi chùa mới có thể vào đến tận bên trong. Nhiều mâm lễ phải bái vọng ở ngoài sân rồi ra về với lời an ủi: “cái chính là tấm lòng thành”!

Chùa Quán Sứ (nằm cuối phố Quán Sứ), cũng trong tình trạng đông nghẹt, khói hương nghi ngút. Dù thế, các hàng bán tiền, vàng mã trước cửa chùa vẫn nghiêm chỉnh giữ giá như ngày thường. Tuy nhiên, trước cổng chùa và phía bên trong  đã được “tăng cường” một đội quân hành khất đứng ngồi rải rác, vận dụng mọi hình thức xin tiền người qua lại. Kẻ “khoe” đôi chân lở loét cùng và khuôn mặt đờ đẫn, môi tím ngắt. Ai đi qua cũng thấy gai gai người, vội vã rút ít tiền bỏ vào mũ rồi rảo bước thật nhanh.

Rải rác ở hành lang, cầu thang lên xuống từ chính điện đến các khu vực khác nhau bên trong chùa cũng xuất hiện hàng chục đối tượng hành khất, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ. Trong số những người hành khất “hưởng lộc” trong đất chùa có nhiều bé trai, bé gái từ 4-10 tuổi ăn mặc sạch sẽ, mặt mũi sáng sủa luôn miệng liến láu “xin ông đi qua, lạy bà đi lại rủ lòng…”. Xin được kha khá chúng tười cười, nhanh tay vơ nắm tiền nhét vào chiếc túi để bên cạnh. Nhìn những đứa trẻ ăn mày thời hiện đại, không ít người xót xa, lo cho số phận của các cháu, chẳng lẽ cả đời chúng chỉ biết sống nhờ vào lòng thương hại của xã hội!

Cảnh chùa đông đúc, người với người chen lấn tìm chỗ đứng khấn, vái. Lợi dụng tình trạng này, những kẻ đạo chích đã thừa cơ trộm cắp tài sản của khách đi lễ chùa.

Nhiều bà, nhiều cô khi đi ra đến bên ngoài mới hoảng hốt, mếu máo khi phát hiện bị  kẻ gian rạch túi, ví tiền, điện thoại di động không cánh mà bay từ lúc nào không hay. Lực lượng an ninh tại chùa Quán Sứ cũng chỉ biết khuyên khách đi lễ chùa cẩn thận tự bảo vệ tài sản cá nhân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Gần 4.000 Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc về chùa Bằng tham dự khóa tu trong hai ngày 25, 26-1 (nhằm mùng 7, 8 -12- Ất Tỵ)

[Ảnh] Hà Nội: Gần 4.000 Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc về chùa Bằng dự khóa tu kỷ niệm Phật thành đạo

GNO - Nhân Lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo và kỷ niệm 28 năm hình thành, phát triển của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc, trong hai ngày 25, 26-1 (nhằm mùng 7, 8 -12- Ất Tỵ), gần 4000 Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa từ khắp các tỉnh, thành miền Bắc đã vân tập về chùa Bằng tham dự khóa tu với nhiều chương trình ý nghĩa.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Hòa thượng Thích Quảng Hà với Đức Pháp chủ GHPGVN

Lãnh đạo Giáo hội Thủ đô Hà Nội và tỉnh Ninh Bình khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

GNO - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình cùng phái đoàn đã đến chùa Huê Nghiêm đảnh lễ, vấn an Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, hôm 21-1.
Chư Tăng Ni kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo tại chùa Huỳnh Kim

Chư Tăng Ni kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo và tổng kết Phật sự tại chùa Huỳnh Kim

GNO - Sáng 26-1 (8-12-Ất Tỵ), Tăng Ni các phường: Hạnh Thông, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Nhơn, An Hội Tây và An Hội Đông đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo và tổng kết hoạt động Phật sự năm 2025, trao 600 phần quà Tết đến người dân tại chùa Huỳnh Kim (P.Thông Tây Hội, TP.HCM).

Thông tin hàng ngày